Toyota tự tin với vị trí số 1 thế giới

(Dân trí) - Toyota đã công bố một mục tiêu đầy tham vọng - doanh số toàn cầu đạt 9,85 triệu xe vào năm 2008, sau khi đã giành vị trí số 1 thế giới của GM trong năm nay.

Trong cuộc họp cuối năm, Chủ tịch Katsuaki Watanabe của tập đoàn Toyota đã đưa ra những dự báo lạc quan về doanh số và vị trí nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới.

 

Toyota tự tin rằng trong năm nay, họ sẽ vượt mốc doanh số 9,5 triệu xe xác lập vào năm 1978 của GM.  Nhà sản xuất ô tô số 1 Nhật Bản dự kiến năm nay sẽ đạt doanh số 9,36 triệu xe, tăng 6% so với năm ngoái, tính cả doanh số của các công ty mà Toyota giữ đa số cổ phần như Daihatsu và Hino.

 

Dự báo cho năm 2008, ông Watanabe cho rằng doanh số toàn cầu của Toyota sẽ đạt 9,85 triệu xe. Thế mạnh của Toyota hiện nay là các mẫu xe như Camry, Corolla và Prius hybrid xăng-điện.

 

Nếu những con số ước tính trên chính xác, Toyota sẽ vượt GM trong năm nay để trở thành nhà sản xuất ô tô lớn nhất thế giới, và họ sẽ bỏ xa GM hơn nữa trong năm 2008.

 

GM chưa công bố dự báo nào về doanh số của tập đoàn trong năm 2008, nhưng đã ước tính doanh số 9,259 triệu xe trong năm 2007, tức là thấp hơn của Toyota. Thêm vào đó, “ông lớn” của ngành xe hơi Mỹ đã dự báo sản lượng trong quý 1/2008 giảm 2,4% so với cùng kỳ 2007.

 

Với diễn biến không mấy tích cực hiện nay trên thị trường tài chính Mỹ, cộng với việc giá xăng leo thang, ông Watanabe cho rằng năm tới, doanh số tiêu thụ ô tô của thị trường Mỹ nói chung cũng sẽ chỉ như năm nay, thậm chí có thể thấp hơn.

 

Tuy nhiên, ông Watanabe dự kiến Toyota, bao gồm cả thương hiệu Lexus và Scion, sẽ vẫn có doanh số tăng 1% lên 2,64 triệu xe tại thị trường Bắc Mỹ vào năm 2008.

 

Thực tế là Toyota dự đoán doanh số của tập đoàn tại tất cả các khu vực trong năm tới đều tăng, trừ Nhật Bản. Trên thị trường nội địa, Toyota dự kiến doanh số sẽ đạt 1,72 triệu USD trong năm 2007 và chỉ đạt 1,6 triệu USD vào năm 2008.

 

Nhật Minh

Theo AP/AFP