Toyota tăng sản lượng, xây thêm nhà máy ở Indonesia

(Dân trí) - Tập đoàn Toyota, nhà sản xuất ô tô lớn nhất châu Á, sẽ xây dựng một nhà máy động cơ mới ở Indonesia để phục vụ tăng gấp đôi sản lượng ở nước này, đáp ứng nhu cầu thị trường.

Toyota
 
Toyota sẽ nâng sản lượng hàng năm tại nhà máy của tập đoàn ở Karawang, Indonesia lên 130.000 xe vào tháng 9/2013, so với mức 110.000 xe hiện tại. Tập đoàn sẽ có năng lực sản xuất 250.000 xe/năm từ năm 2014, sau khi nhà máy thứ hai ở Karawang đi vào hoạt động vào đầu năm sau.

 

Toyota cũng có kế hoạch mua 150 hécta đất để xây một nhà máy động cơ mới ở Indonesia.

 

Toyota và các công ty có liên quan dự kiến đầu tư 13 nghìn tỷ rupiah (1,35 tỷ USD) vào Indonesia trong giai đoạn 5 năm tới, nâng số nhân công lên khoảng 41.000, so với mức 32.000 hiện tại. Quyết định mở rộng hoạt động ở Indonesia là do Toyota muốn tăng tỷ lệ nội địa hóa để giảm tác động của việc đồng yên lên giá. Toyota hiện nay mua 75% linh kiện, phụ tùng tại Indonesia.

 

“Toyota đã hoạt động ở Indonesia trong hơn 40 năm qua, vì thế, chúng tôi nghĩ rằng đất nước này có vai trò quan trọng,” chủ tịch Akio Toyoda của Toyota cho biết trong một buổi họp báo ở Jakarta. Quốc gia Đông Nam Á này còn quan trọng bởi có dân số đông, tình hình kinh tế và chính trị ổn định.

 

Ông Toyoda đã có diện kiến tổng thống Susilo Bambang Yudhoyono của Indonesia vào tuần trước. Trong buổi gặp, tổng thống Yudhoyono đã yêu cầu nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này hỗ trợ phát triển các loại xe xanh và xe giá rẻ.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg