Toyota, Mitsubishi và Honda thu hồi xe

(Dân trí) - Hôm qua, 18/1, tập đoàn Toyota tuyên bố sẽ thu hồi 533.000 xe bán tải Tundra và xe thể thao việt dã Sequoia do một số lỗi ở bộ phận lái. Ngay trước đó, hai đồng hương Mitsubishi và Honda cũng phải cho thu hồi hàng chục nghìn xe.

Đại diện Toyota cho biết, công ty sẽ cho thu hồi xe bán tải Tundra sản xuất năm 2002-2004 và xe Sequoia phiên bản 2004-2007 do nhận được báo cáo về 11 vụ tai nạn và 6 vụ bị thương liên quan đến các mẫu xe này. Một số lái xe phát hiện tiếng ồn phát ra từ hệ thống treo trước.

 

Tháng 5/2005, Toyota cũng đã phải thu hồi khoảng 775.000 xe bán tải và SUV - một trong những vụ thu hồi xe lớn nhất của hãng, cũng do các lỗi tương tự ở hệ thống treo trước.  

 

Đây quả là một việc không mấy hay ho cho Toyota, khi mà hãng này đang “thách thức” vị trí quán quân thế giới của General Motors và “hung hăng” tuyên bố rằng mẫu xe bán tải Tundra đã được thiết kế lại là một ứng viên đủ mạnh để cạnh tranh với GM và Ford tại phân khúc xe bán tải.

 

Với tốc độ phát triển quá nhanh trong thời gian qua, Toyota đang phải đối mặt với hàng loạt các vấn đề về chất lượng. Năm 2005, Toyota đã phải thu hồi 2,2 triệu xe. Sau những nỗ lực cải thiện tình hình, năm ngoái, số xe bị thu hồi giảm xuống còn 766.000 chiếc.

 

Trước đó một hôm, ngày 18/01, Mitsubishi đã tuyên bố thu hồi 56.000 xe tải Fuso Super Great tại Nhật Bản sau khi phát hiện lỗi ở đầu trục may-ơ.

 

Cũng trong thời điểm này, ngày 17/1, Honda đã thông báo thu hồi 81.000 xe Accord sản xuất trong năm 2004-2005 do lỗi ở bộ phận cảm biến túi khí. Theo Honda, dây nối với cảm biến có thể đã bị đứt, khiến bộ phận cảm biến túi khí làm việc không bình thường. Khi đó, túi khí sẽ tự động chuyển về trạng thái bung hết cỡ khi xảy ra va chạm, làm bị thương những người có vóc dáng nhỏ ngồi ở hàng ghế trước.

 

Nhật Minh

Theo AP