Toyota mang ý tưởng lạ đến Tokyo Motor Show 2015

(Dân trí) - Tại sự kiện chuyên ngành tổ chức tại quê hương Nhật Bản, Toyota sẽ cho ra mắt 3 chiếc xe concept hoàn toàn mới, mang nhiều ý tưởng độc đáo.

Đó là một chiếc xe thể thao gọn nhẹ, phổ thông; một chiếc xe chạy điện; và một chiếc cruiser phong cách retro độc đáo. 

Xe thể thao Toyota S-FR Concept

Toyota mang ý tưởng lạ đến Tokyo Motor Show 2015 - 1

Toyota S-FR là lời đáp trả cho "người anh em" Scion FR-S. Chữ S đặt phía trước trong tên gọi S-FR ý chỉ bố trí động cơ ở phía trước, nhưng cũng có thể hiểu là viết tắt của "Small" (nghĩa là Nhỏ).

Cách giải thích này có vẻ hợp lý, khi S-FR chỉ dài 3.990mm, ngắn hơn Scion FR-S gần 250mm, và cũng nhỏ hơn 81mm.

Điểm độc đáo của S-FR đó là mặc dù trông như chỉ đủ chỗ cho 2 người ngồi, nhưng thực tế lại có 4 ghế bên trong. Tuy nhiên, 2 ghế sau rất thấp, và chỉ phù hợp với việc chứa đồ đạc, hoặc dành cho trẻ em dưới 8 tuổi.

Kikai Concept

Toyota mang ý tưởng lạ đến Tokyo Motor Show 2015 - 2

Toyota Kikai lại mang một hơi hướng thiết kế cổ điển, gợi nhớ đến những mẫu xe chạy bằng hơi nước hồi đầu thế kỷ 19.

Đại diện của Toyota cho biết, concept Kikai được xây dựng theo tiêu chí của những chiếc xe cổ: đẹp tinh xảo nhưng vẫn vô cùng đơn giản, thu hút sự chú ý vào dàn máy khi chúng hoạt động.

Toyota FCV Plus Concept

Toyota mang ý tưởng lạ đến Tokyo Motor Show 2015 - 3

Gần một năm sau khi tung ra mẫu xe hơi đầu tiên chạy bằng pin nhiên liệu Hydro có tên là Mirai, Toyota đã quay trở lại sự kiện Tokyo Show với một chiếc concept khác cũng sử dụng nguồn nhiên liệu tương tự: FCV Plus với động cơ điện tại mỗi bánh, và lấy nhiên liệu từ pin Hydro bố trí ở hai cạnh xe.

Cả 3 mẫu xe trên của Toyota sẽ ra mắt tại sự kiện Tokyo Motor Show 2015 diễn ra từ ngày 28/10 tới đây.

Nguyễn Nguyễn

Theo Gizmag

Toyota mang ý tưởng lạ đến Tokyo Motor Show 2015 - 4