Toyota dừng xuất xe Camry từ Nhật sang Bắc Mỹ

(Dân trí) - Toyota đã thông báo ngừng việc xuất khẩu xe Camry từ Nhật sang Bắc Mỹ - một quyết định có ý nghĩa về mặt tài chính cho tập đoàn, khi đồng Yên tăng giá quá cao so với USD.

Toyota dừng xuất xe Camry từ Nhật sang Bắc Mỹ - 1
 
Trong năm 2010, Toyota chỉ xuất khẩu khoảng 1.700 xe Camry từ Nhật, và chỉ  khi nhu cầu quá cao khiến nhà máy tại Bắc Mỹ không kịp đáp ứng.

 

Người phát ngôn của công ty, bà Shiori Hashimoto, cho biết chính sách của Toyota là biến Camry trở thành một mẫu xe toàn cầu, được sản xuất ngay tại thị trường nó tiêu thụ nhiều.

 

Hiện nay, xe Camry đang được sản xuất tại Nhật, Mỹ, Úc, Thái Lan và Trung Quốc.

 

Phương Ka

Theo AP