Toyota đóng cửa một nhà máy tại Thái Lan

(Dân trí) - Toyota cho biết sẽ tạm đóng cửa một trong bốn nhà máy của hãng tại Thái Lan do cuộc khủng hoảng kinh tế làm sụt giảm xuất khẩu.

 
Toyota đóng cửa một nhà máy tại Thái Lan - 1
Toyota đã xuất khẩu xe Hilux sản xuất tại Thái Lan từ năm 2004. Trong ảnh là một trong những chiếc Hilux đầu tiên lên tàu "xuất cảnh" khỏi Thái Lan vào tháng 11/2004 (Ảnh: Bloomberg)
 
Hôm qua, 14/5, Toyota cho biết sẽ dừng hoạt động tại nhà máy Thai Auto Works (TAW), nơi đang lắp ráp các xe đa dụng Fortuner và Hilux Vigo, vào cuối tháng này, chuyển việc sản xuất sang hai nhà máy khác tại Thái Lan, nơi cũng có dây chuyền lắp ráp hai mẫu xe này.

 

Nhà máy TAW ở Samrong, ngoại ô Bangkok, đi vào hoạt động từ năm 1988, xuất xưởng khoảng 60.000 xe/năm, chủ yếu phục vụ xuất khẩu sang châu Âu và khu vực châu Á - Thái Bình Dương.

 

Tổng sản lượng của Toyota tại Thái Lan đã giảm gần 1/4 xuống còn 435.000 xe trong năm 2009.

 

Hãng tin Reuters cho biết, theo lời một nữ phát ngôn viên của Toyota, quyết định tạm dừng sản xuất tại nhà máy TAW đã được hội đồng quản trị thông qua từ tháng 11 năm ngoái trong nỗ lực sử dụng hiệu quả hơn nữa các cơ sở sản xuất trên toàn thế giới.

 

960 công nhân của TAW sẽ chuyển sang làm việc tại các nhà máy khác của Toyota ở Thái Lan - người phát ngôn này cho biết.

 

Nhiều nhà sản xuất ô tô lâm vào tình trạng dư thừa công suất, do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến nhu cầu tiêu thụ xe sụt giảm mạnh trong một năm rưỡi trở lại đây. Toyota trở nên đặc biệt dễ bị tác động bởi ngoại cảnh, sau khi ồ ạt xây dựng các nhà máy mới ở khắp nơi trên thế giới trong một thập kỷ qua để đáp ứng nhu cầu thị trường.

 

Toyota đã đặt mục tiêu cắt giảm sản lượng tại Nhật Bản xuống còn khoảng 3,2 triệu xe trong 5-6 năm tới, so với mức 3,9 xe hiện tại, bằng cách tổ chức lại các dây chuyền sản xuất và cố gắng không phải đóng cửa nhà máy.

 

Bất chấp những bất ổn chính trị ở Thái Lan, 4 tháng đầu năm nay, doanh số của Toyota vẫn tăng 43% lên khoảng 92.000 xe.

 

Trong khi đó, bà Sasinan Allmand, một người phát ngôn của GM cho biết, trong tháng 4, tập đoàn bán được 1.879 xe, tăng so với doanh số 1.162 xe cùng kỳ năm ngoái. GM cũng sẽ nâng công suất nhà máy ở Thái Lan lên 76.000 xe/năm và triển khai kế hoạch đầu tư 467 triệu USD để nâng cấp các cơ sở sản xuất và xây mới một nhà máy sản xuất động cơ diesel.

 

GM, Toyota và Isuzu đều chứng kiến doanh số 4 tháng đầu năm tại Thái Lan tăng trưởng. Tổng sản lượng ô tô của nước này trong tháng 3 đã tăng gấp đôi.

 

Ông John Bonnell, giám đốc dự báo khu vực châu Á - Thái Bình Dương của J.D. Power & Associates tại Bangkok, cho biết: “Nhu cầu tại Thái Lan hiện vẫn rất cao. Nền kinh tế vẫn tăng trưởng, và bất chấp tình hình chính trị căng thẳng, mọi thứ vẫn tăng trưởng.”

 

Nhật Minh

Theo Reuters, Bloomberg