Toyota chuẩn bị thay CEO

(Dân trí) - Mới đây, Toyota đã có một thông báo gây sốc về khả năng thua lỗ lần đầu tiên trong 71 năm, và giờ đây là tuyên bố chính thức rằng, Akio Toyoda, cháu trai của Kiichiro Toyoda, người sáng lập tập đoàn, sẽ thay ông Katsuaki Watanabe giữ chức CEO vào tháng 6 tới.

 
Toyota chuẩn bị thay CEO - 1
Ông Akio Toyoda (trái) và Katsuaki Watanabe (phải)
 
Ông Katsuaki Watanabe sẽ lùi về giữ vị trí phó chủ tịch đảm trách tư vấn cho ban giám đốc.

Như vậy, Akio Toyoda sẽ là thành viên đầu tiên của gia đình Toyoda trong 14 năm qua bước lên nắm giữ cương vị giám đốc điều hành (CEO) của tập đoàn.

Ngày 20/1, Toyota cũng đã thông báo doanh số toàn cầu của họ trong năm 2008 giảm 4% xuống còn 8,972 triệu xe, mức sụt giảm lần đầu tiên của tập đoàn ô tô lớn nhất Nhật Bản này trong vòng 10 năm qua.

Để cắt giảm chi phí hết mức có thể, Toyota có thể phải hoãn ra mắt một số mẫu xe mới, giảm chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm, cũng như rút khỏi một số hoạt động không thật cần thiết trong thời điểm khó khăn hiện tại, như đua ô tô.

Bất chấp những thông tin tài chính không mấy sáng sủa, vẫn còn một vài tin vui đối với những người yêu mến Toyota, đặc biệt là các fan của xe tính năng vận hành cao. Ông Akio Toyoda đã tham gia khá sâu vào dự án phát triển mẫu Lexus IS-F, thậm chí từng mặc quần áo đua và trực tiếp ngồi sau tay lái trong các buổi chạy thử xe ở tốc độ cao. Ông cũng đã có lần thể hiện mong muốn hồi sinh những mẫu xe thể thao danh tiếng của Toyota, như Celica và Supra.
 
Akio Toyoda từng nói trong một buổi phỏng vấn rằng: “Nếu trở thành người đứng đầu tập đoàn, tôi muốn là người không chỉ có kiến thức chung chung về xe mà còn am hiểu về kỹ thuật sản xuất xe. Tôi sẽ trực tiếp cảm nhận chiếc xe và nếu thấy tốt thì mới đem bán cho khách hàng.”
 
Vào thời điểm người sáng lập tập đoàn Toyota, ông Shoichiro, đến tuổi nghỉ hưu, Akio Toyoda bị coi là quá trẻ, trong khi theo truyền thống doanh nghiệp Nhật Bản, lãnh đạo tập đoàn phải là người có một tuổi đời và tuổi nghề nhất định thì tiếng nói mới được thừa nhận. Do đó, từ đó cho đến nay, Toyota đã qua 3 đời lãnh đạo không mang họ Toyoda, bắt đầu là Hiroshi Okuda, tiếp đến là Fujio Cho, và hiện là chủ tịch đương nhiệm Watanabe.
 
Ở tuổi 53, Akio Toyoda sẽ là CEO trẻ nhất trong lịch sử Toyota khi bước lên cương vị mới vào tháng 6 tới, với hành trang có nhiều năm kinh nghiệm hoạt động tại Trung Quốc và Mỹ - hai thị trường ô tô lớn nhất thế giới hiện nay.
 
Trong buổi họp báo được phát sóng toàn quốc tại Nhật Bản, ông Akio Toyoda nói: "Tôi quyết tâm làm hết sức mình trên cương vị lãnh đạo cao nhất của Toyota trong bối cảnh tập đoàn đang đối mặt với cuộc khủng hoảng tồi tệ nhất của thế kỷ".
 
Giá cổ phiếu của Toyota đã tăng 2,3% sau khi thông tin về việc thay CEO lan ra.
 
Nhật Minh
Tổng hợp