Tin vui cho “dân mê xe”

Từ hôm nay 8.2.2007, Thông tư 01/2007/TT-BCA quy định về tổ chức đăng ký, cấp biển số phương tiện giao thông cơ giới đường bộ chính thức có hiệu lực. Theo đó, người dân khi đăng ký xe máy chỉ cần xuất trình CMND, và đặc biệt là một tin vui với người mê xe: đăng ký xe trên 175cm3 không cần thẻ hội viên và bằng lái hạng A2 như trước đây.

Trao đổi về những quy định mới của Thông tư (TT) này, thượng tá Võ Văn Vân - Phó trưởng phòng CSGT đường bộ - Công an TP.HCM, cho biết:

 

 - Theo quy định tại Thông tư, từ hôm nay người dân khi đi đăng ký sở hữu xe mô tô, gắn máy (sau đây gọi tắt là xe máy), ngoài các chứng từ hóa đơn... theo quy định, sẽ không cần xuất trình hộ khẩu và giấy phép lái xe, chỉ cần xuất trình giấy CMND. Trường hợp chưa đến tuổi cấp CMND hoặc nơi thường trú trong CMND không phù hợp với nơi đăng ký thường trú trong giấy khai đăng ký thì mới xuất trình hộ khẩu. Với quy định như vậy, có thể nói bất cứ ai, cứ có quyền công dân là có quyền đăng ký sở hữu xe máy. Đặc biệt, TT này cho phép người dân đăng ký sở hữu cả các xe mô tô có dung tích xi-lanh trên 175cm3 mà không cần phải xuất trình thẻ hội viên, vận động viên mô tô và giấy phép lái xe hạng A2 như quy định trước đây. 

 

Tin vui cho “dân mê xe” - 1

Thượng tá Võ Văn Vân

Thủ tục đơn giản, nhưng thời gian cấp giấy đăng ký xe có rút ngắn so với hiện nay?

 

Ông Võ Văn Vân: TT này cũng quy định thời gian để cấp giấy chứng nhận đăng ký xe gắn máy là 3 ngày làm việc, không kể ngày lễ, chủ nhật (trước đây là 7 ngày); trường hợp mất giấy chứng nhận đăng ký xe, trước đây quy định 60 ngày sau khi chủ sở hữu có đơn xin cấp phó bản CSGT mới cấp, nay cũng rút xuống còn 3 ngày. Đây là một thử thách lớn cho CSGT nhưng chúng tôi cũng động viên anh em phải nỗ lực hết sức để thực hiện đúng tinh thần của TT, kể cả phải làm thêm giờ.

 

Từ khi bỏ quy định mỗi người chỉ được sở hữu một xe gắn máy, lượng xe gắn máy đăng ký mới luôn ở mức cao, gây tình trạng ùn ứ tại các điểm đăng ký. Nay lại thêm quy định rút ngắn thời gian đăng ký xuống còn 3 ngày, CSGT có biện pháp gì để giảm khó khăn cho người dân khi đến đăng ký xe?

 

Về vấn đề này, tôi được biết Công an TP cũng đã có đề án và báo cáo Bộ Công an cho phân cấp đăng ký xe gắn máy về các quận, huyện xa trung tâm như Q.9, Củ Chi, Nhà Bè, Bình Chánh, Hóc Môn. Ngoài ra, Phòng CSGT cũng mở thêm 2 điểm đăng ký mới tại khu vực Q.12 và Q.Thủ Đức. Khi có sự đồng ý của Bộ và chuẩn bị đầy đủ điều kiện cơ sở hạ tầng, nhân lực, chúng tôi sẽ sớm triển khai đề án này.

 

Đức Trung

Theo Thanh Niên