Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới

(Dân trí) - Một trong những thương hiệu xe máy lâu đời của Ấn Độ, Royal Enfield, đã có mặt tại Việt Nam với một phong cách “hoài cổ” dành cho các tay chơi đam mê dòng “lão xe” này…

Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 1
 
Royal Enfield Classic 500 EFI đời 2011 là chiếc xe đời mới nhất của RE, nhưng kiểu dáng vẫn “trung thành” với những đường nét của Café Racing. Mẫu Classic động cơ dung tích 500cc này vẫn mang những đặc trưng mà kể từ năm 1890, năm mà Royal Enfield ra đời, cho đến nay, vẫn không có sự thay đổi đột biến nào.
 
Classic 500 EFI do các nhà nhập khẩu đưa về Việt Nam có ba màu: đỏ mận, xanh ngọc và đen, với giá bán 178 triệu đồng, chế độ bảo hành 3 năm.
 
Kiểu dáng cổ điển, nhưng mẫu xe này ứng dụng khá nhiều công nghệ tiên tiến: động cơ 500cc, 4 thì, 1 piston cùng hệ thống phun nhiên liệu điện tử EFI, đèn pha halogen, khởi động bằng điện (và bằng cơ), 5 số, tốc độ tối đa 130km/h, bình nhiên liệu 13,5 lít.
 
Xe dùng phanh đĩa phía trước và phanh tang trống phía sau, chiều cao yên xe là 800mm, trọng lượng tịnh 187kg. Bộ lốp trước kích thước 90/90 - 19 và lốp sau 120/80 - 18. Tùy chọn là yên ngồi sau hoặc thùng chứa đồ.
 

Động cơ Classic 500 EFI có cải tiến hơn so với dòng Bullet cổ. Với dung tích 500 phân khối, động cơ 1 xi lanh làm mát bằng gió có công suất cực đại 27,2 mã lực và mô - men xoắn cực đại 41,3 Nm tại 4000 vòng/phút. Mặc dù công suất 27,22 mã lực của dòng xe này được xếp vào hàng "tay mơ" so với các xe mô-tô cùng phân khúc, nhưng với dạng xe hoài cổ như Royal Enfield Classic 500 thì đó là công suất “đáng nể”.

 

Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 2


Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 3


Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 4


Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 5


Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 6


Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 7


Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 8


Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 9


Thị trường xe máy có thêm tên tuổi mới - 10


Royal Enfield là thương hiệu có từ năm 1890, được ghép từ tên nhà máy Royal Small Arms và tên vùng đất Enfield nơi nhà máy Royal Small Arms tọa lạc. Khởi thủy, đây là nhà máy chuyên sản xuất súng ống cho quân đội, rồi chuyển sang sản xuất xe đạp. Năm 1900, Royal Small Arms chuyển hướng sang sản xuất xe máy, xe bốn bánh... Dòng xe máy đầu tiên của hãng được tung ra thị trường vào năm 1902, sử dụng động cơ DE Dion có công suất 8 mã lực.
 

Royal Enfield là một trong những hãng được các nhà môi trường ưu chuộng do khả năng tiết kiệm nhiên liệu cao. Một số dòng xe Royal Enfield được sản xuất tại Ấn Độ từng khiến các tín đồ “choáng” với con số 1,4 lít/100 km. Dòng xe Classic 500 EFI  được thiết kế theo phong cách trẻ trung, được intro từ dòng Bullet được quân đội sử dụng vào những năm 1932 và Bullet của những năm 1976.

 
Việt Hưng