Thế nào là xe đăng ký lần đầu?

(Dân trí) - Nghị định 23/2013 của Chính phủ đã quy định rõ ràng mức thu lệ phí trước bạ đăng kí xe ôtô thống nhất trên toàn quốc, nhưng thực tế vẫn có những trường hợp cá biệt…

Nghị định 23/2013/NĐ-CP do Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Tấn Dũng ký ban hành ngày 25/3 nêu rõ: Đối với ôtô trở người dưới 10 chỗ, mức thu đăng kí xe lần đầu là 10% (có thể tăng lên tối đa là mức 15%, tùy điều kiện từng địa phương), và từ lần thứ hai trở đi là 2%, áp dụng thống nhất trên toàn quốc.

Tuy nhiên, tại thời điểm này, báo Dân trí đã nhận được nhiều phản hồi của bạn đọc tại các địa phương khác nhau trên cả nước về việc hiểu và vận dụng câu chữ của nội dung Nghị định này.

Cụ thể, khi giải đáp các thắc mắc của người dân về việc nộp phí trước bạ lần thứ 2 (cho cả đời xe), nhưng là xe chuyển từ một tỉnh/thành này đến tỉnh/thành khác thì lại trở thành đăng ký lần đầu tiên ở tỉnh/thành mới. Ví dụ, khi chủ xe đã đăng ký lần đầu tại các tỉnh lân cận như Cần Thơ, Vũng Tàu... muốn chuyển xe về Tp Hồ Chí Minh đăng ký thì sẽ bị áp mức phí trước bạ là 2% hay 15% mới đúng? Cụ thể, tại Chi cục thuế quận B.T (Tp Hồ Chí Minh), người dân được trả lời là áp dụng mức 15% khi chuyển xe từ địa phương khác, nên khá hoang mang, chưa dám quyết định làm thủ tục sang tên, chuyển quyền sở hữu xe.

Chính vì sự vận dụng không thống nhất này, Cục Thuế Tp Hồ Chí Minh cho biết, hiện sẽ có công văn hướng dẫn cụ thể tới các chi cục thuế trên địa bàn để tránh tình trạng vận dụng sai nội dung của Nghị định 23/2013 NĐ-CP.

Việt Hưng