Tata Nano sẽ đến Mỹ

(Dân trí) - Tata Motors sẽ giới thiệu Nano, mẫu xe rẻ nhất thế giới, với thị trường Mỹ trong 3 năm nữa, sau khi có một số thay đổi cho phù hợp. Đó là khẳng định của chủ tịch tập đoàn, ông Ratan Tata.

"Chúng tôi hay đổi cho phù hợp. Đó là khẳng định của chủ tịch tập đoàn, ông Chúng tôi nhận thấy có thị trường dành cho Nano ở các nước đang phát triển. Chúng tôi cũng nhận thấy có thị trường cho một mẫu xe giá rẻ ở các nước phát triển," ông Ratan Tata khẳng định sau khi ra mắt 4 mẫu xe các loại trong ngày khai mạc Triển lãm ô tô Delhi 2010 ở Ấn Độ.

 

"Với thị trường Mỹ, mẫu xe sẽ phải có động cơ lớn hơn và trải qua thêm một số bài kiểm tra va chạm. Tôi không thể nói rõ việc này sẽ mất bao lâu, nhưng có thể là 3 năm," ông cho biết thêm. Ông còn hé lộ: "Chúng tôi cũng sẽ cố gắng cho ra mắt một phiên bản chạy điện của Nano."
 
 
Tata Nano sẽ đến Mỹ  - 1
Tata Nano phiên bản dành cho thị trường châu Âu

 

Trong cuộc họp báo kéo dài nửa giờ, ông Ratan Tata đã phải trả lời nhiều vấn đề, từ giá bán trong tương lai của Nano, các kế hoạch cho hai thương hiệu Jaguar và Land Rover mà Tata đã mua lại từ tập đoàn Ford, cho tới câu hỏi có phải Tata Motors dự định đẩy xe ba bánh ra khỏi thị trường bằng việc ra mắt mẫu xe Magic Iris.

 

Ông Ratan Tata khẳng định rằng 100.000 chiếc Nano đầu tiên sẽ được bán ở mức giá cũ - 100.000 rupee (khoảng 2.000 USD). Tuy nhiên, ông cũng nói rằng giá cả hàng hóa đang tăng lên, nên công ty sẽ phải cân nhắc tất cả trước khi đưa ra câu trả lời về giá xe Nano trong tương lai.

 

Khi được hỏi về việc có phải Tata Motors định loại bỏ hoàn toàn xe ba bánh khỏi thị trường Ấn Độ bằng mẫu xe Magic Iris bốn bánh tiện dụng và an toàn hơn, ông đã cười lớn và trả lời: "Tôi có muốn loại bỏ thứ thuộc về thời tiền sử không ấy à? Chúng tôi chỉ đem đến một phương tiện di chuyển an toàn hơn với 4 bánh".

 

Ngoài Magic Iris, nhà sản xuất ô tô Ấn Độ hôm qua, 5/1, đã ra mắt mẫu hatchback 4 chỗ Tata Venture và một mẫu crossover 7 chỗ dẫn động 4 bánh Tata Aria, cùng với mẫu Jaguar XJ hoàn toàn mới.

 

Nhật Minh

Theo Economic Times