Số phận của Jeep, Chrysler và Dodge sau khi Chrysler bị bán

(Dân trí) - Trong khi vụ thương thảo trị giá 7,4 triệu USD giữa Chrysler và công ty quản lý vốn Cerberus vẫn chưa ngã ngũ thì không ít người đã dấy lên lo ngại: số phận của Jeep, Chrysler và Dodge rồi đây sẽ ra sao? Liệu có nguy cơ bị “sang tên” hay thậm chí bị xóa khỏi danh mục sản xuất?

Trả lời dư luận này, TGĐ Tom LaSorda ngày hôm qua (14/5) đã khẳng định chắc như đinh đóng cột: 3 thương hiệu đáng tự hào nhất của Chryler từ trước đến nay sẽ không mảy may bị ảnh hưởng sau khi Cerberus lên nắm quyền điều hành, “trong bất cứ trường hợp nào”.

 

Lời hứa của Sorda đến sau đúng một ngày, kể từ lúc công ty mẹ DaimlerChrysler AG có trụ sở tại Đức tuyên bố sẽ bán gần như toàn bộ công ty Chrysler - từ nhiều năm nay liên tục làm ăn thua lỗ - cho doanh nghiệp tư nhân Cerberus với giá 7,4 tỷ USD, chấp nhận từ bỏ tham vọng xây dựng đế chế sản xuất xe hơi toàn cầu.

 

80% cổ phần tập đoàn Chrysler cùng gánh nặng bảo hiểm y tế và trợ cấp lương hưu, chưa kể thị phần tại Hoa Kỳ ngày càng sụt giảm, đang được chuyển giao cho công ty Quản lý vốn Cerberus - một tay chơi mạo hiểm khi đồng ý thay mặt Chrysler bù đắp hàng triệu USD cho công nhân hưu trí.

 

Theo kế hoạch, lãnh đạo Cerberus và Chrysler ngày hôm qua đã có cuộc đàm phán với công đoàn Mỹ và Canada nhằm đưa ra lý lẽ thuyết phục rằng: vụ chuyển nhượng sẽ đem lại lợi ích cho 80.000 công nhân hiện tại của Chrysler.

 

Tuy nhiên Chủ tịch công đoàn Canada, ông Buzz Hargrove, vẫn bày tỏ “nỗi lo ngại lớn” khi cho rằng, các công ty tư nhân như Cerberus thường có lệ sa thải công nhân để tăng lợi nhuận cho nhà đầu tư.

 

Trong quý I đầu năm nay, tập đoàn Chrysler để thua lỗ 1,98 tỷ USD, cao hơn cả con số 1,5 tỷ USD thua lỗ trong cả năm ngoái.

 

Hải Minh

Theo MSNBC