Siêu xe SSC Tuatara trình làng

(Dân trí) - Hãng siêu xe Shelby SuperCars (SSC) đã bất ngờ ra mắt “tân binh” Tuatara tại Thượng Hải, Trung Quốc hồi giữa tuần trước. Đây là siêu xe được kỳ vọng sẽ giúp SSC bảo vệ danh hiệu nhà sản xuất xe nhanh nhất thế giới đã bị mất vào tay Bugatti.

Hãng siêu xe Mỹ cũng đã công bố SSC Asia là nhà phân phối độc quyền của SSC tại khu vực thị trường châu Á.

SSC Asia đã tổ chức sự kiện đầu tiên của mình vào giữa tuần trước tại Thượng Hải, Trung Quốc, công bố quan hệ hợp tác với Shelby SuperCars, đồng thời giới thiệu mẫu SSC Tuatara. Đây cũng là lần đầu tiên siêu phẩm mới này của hãng trình diện với báo giới.
 

Siêu xe SSC Tuatara trình làng - 1

Ông Jason Castriota, nhà thiết kế mẫu P4/5 Pininfarina của Ferrari, Birdcage của Maserati, và mới đây nhất là SSC Tuatara, đã tham gia sự kiện này và cùng với ông Jerod Shelby - người sáng lập hãng SSC, ông Don Xu - Chủ tịch SSC Asia, và ông Jason He - đồng sáng lập SSC Asia trả lời các câu hỏi của giới truyền thông về siêu xe Tuatara.

SSC Tuatara sử dụng động cơ V8 dung tích 7.0L tăng áp kép, cho công suất cực đại khoảng 1.350 mã lực, kết hợp với hệ dẫn động cầu sau và hộp số sàn 7 cấp, hoặc hộp số bán tự động SMG 7 cấp tùy chọn.

SSC hiện chưa công bố bất cứ thông số cụ thể nào về tính năng vận hành của xe, nhưng khẳng định đây sẽ bảo vệ danh hiệu nhà sản xuất xe thương mại nhanh nhất thế giới với siêu xe Tuatara thân bằng vật liệu sợi carbon.

SSC đã lấy đi danh hiệu xe thương mại nhanh nhất thế giới của Bugatti Veyron vào năm 2007 với mẫu Ultimate Aero TT công suất 1.183 mã lực ở tốc độ 413 km/h, nhưng lại bị Bugatti giành lại với siêu xe Veyron Super Sport với tốc độ 415 km/h.
Siêu xe SSC Tuatara trình làng - 2
 
Siêu xe SSC Tuatara trình làng - 3

Dưới đây là video lễ ra mắt SSC Tuatara tại Thượng Hải, Trung Quốc:

 
Nhật Minh
Nguồn video: Youtube