Siêu xe cũng...hàng giả!

(Dân trí) - Túi xách Gucci hay đồng hồ Rolex giả không còn là chuyện hiếm dù ở Âu hay Á, nhưng siêu xe cũng có hàng giả - không phải nhái - là một chuyện khá lạ tai. Tuy nhiên, đây là chuyện thật ở Ý.

Cảnh sát Sicily (Ý) đã phát hiện 15 người đang lắp ráp những chiếc xe cổ, giả Ferrari, trong một garage, để bán cho các fan cuồng tín của mác xe thể thao lừng danh Ý này. Mỗi chiếc xe giả như vậy có giá khoảng 20.000 USD, chỉ bằng 1/10 giá một chiếc xe thật của Ferrari.

 

Có một điều cũng đáng nói là theo điều tra của cảnh sát Ý, hầu hết người mua đều biết rõ rằng mình đang mua xe giả.

 

Cảnh sát thậm chí còn gọi những người thợ làm thân xe giả là “có năng lực”. Hầu hết tất cả các bộ phần để lắp ráp xe đều là hàng giả, chỉ có một vài phụ tùng chính hãng.

 

Nhóm người này sử dụng phụ tùng thân xe của các nhà sản xuất khác, như phần khung, nóc, nắp ca-pô, cửa…; sau đó về gia công lại cho giống những chiếc xe cổ, như mẫu 328 Gtb mà Ferrari đã ngừng sản xuất từ cuối thập niên 80.

 

Trong số 21 chiếc xe giả bị cảnh sát Ý tịch thu có 14 chiếc đã được bán cho khách và 7 chiếc đang trong quá trình sản xuất.

 

Dưới đây là một số hình ảnh về tang vật mà cảnh sát đã tịch thu:

 

Siêu xe cũng...hàng giả! - 1
 
Siêu xe cũng...hàng giả! - 2
 
Siêu xe cũng...hàng giả! - 3
 

Nhật Minh

Theo Reuters