Sắp bán đấu giá chiếc xe cổ nhất thế giới

(Dân trí) - “La Marquise” được sản xuất tại Pháp vào năm 1884 - một năm trước khi Gottlieb Daimler và Karl Benz cùng nhau thử nghiệm mẫu xe chạy xăng đầu tiên, 12 năm trước khi Henry Ford đặt nền móng cho ngành CN ô tô. Hiện nó là chiếc xe cổ nhất thế giới vẫn còn sức di chuyển.

Vị chủ nhân đầu tiên của cỗ xe 4 bánh chạy bằng động cơ hơi nước - vốn có tên thật là Trepardoux - là Bá tước De Dion, một trong những sáng lập viên của nhà sản xuất xe hơi danh tiếng nước Pháp De Dion-Bouton. Sau này chỉ có duy nhất hai người khác nữa may mắn sở hữu La Marquise.

 

Với nhiên liệu là than, củi và một ít giấy đốt, phải mất nửa giờ “khởi động” La Marquise  mới đủ hơi nước để lên đường. Xe chạy trên những tấm cao su đúc mỏng quấn quanh bánh xe kim loại, đạt vận tốc tối đa 62 km/giờ, vận tốc trung bình 42 km/giờ. Tốc độ này có thể sánh ngang với mức 128 - 145 km/giờ của xe chạy xăng vào những năm 1910.

 

Cũng nhờ đó mà đến năm 1888, La Marquise đăng quanh danh hiệu quán quân xe đua thế giới sau khi hạ gục một cỗ xe 3 bánh chạy bằng hơi nước cũng do De Dion-Bouton sản xuất.

 

Bob Casey, hướng dẫn viên tại Bảo tàng Henry Ford và Bảo tàng Greenfield Village ở Dearborn, bang Michigan, cũng đồng ý rằng La Marquise hiện là mẫu xe cổ xưa nhất còn có thể vận hành. Trong Bảo tàng Henry Ford cũng lưu giữ một động cơ hơi nước sản xuất tại Mỹ từ những năm 1860, tuy nhiên ngay từ khi được Henry Ford mua lại vào năm 1930 nó đã là một cỗ máy “chết”.

 

Ngày 19/8 tới đây La Marquise sẽ được đem ra bán đấu giá tại Pebble, bang California với trị giá ước tính từ 1,5-2 triệu USD.

 

Hải Minh

Theo CNN