Rộ tin đồn Mazda ngừng sản xuất tại Mỹ

(Dân trí) - Thông tin này đã rộ lên tại cả Nhật Bản và Mỹ thời gian gần đây, cùng với tin Mazda sẽ giải tán liên doanh với Ford tại Mỹ.

Rộ tin đồn Mazda ngừng sản xuất tại Mỹ - 1
Xe Mazda6
 
Từ đầu tháng 5, đã xuất hiện thông tin Mazda định dừng sản xuất xe Mazda6 tại liên doanh Auto Alliance International (AAI)với Ford ở Michigan, Mỹ. Và giờ đây, theo những thông tin mới nhất từ Nhật Bản và Mỹ, Mazda sẽ giải tán liên doanh 50-50 này và dừng toàn bộ hoạt động sản xuất ô tô tại Mỹ vào năm 2013.

 

Một nguồn tin của tờ Wall Street Journal cho biết, giải tán liên doanh là một hướng mà hai công ty đang thảo luận. Trong khi đó, theo nhật báo Nikkei, Mazda sẽ dừng sản xuất xe Mazda6 tại Mỹ vào năm 2013. Thay vào đó sẽ là xe nhập khẩu từ Nhật.
 
Đài NHK của Nhật cũng đã đưa những thông tin tương tự, nhưng không nêu rõ nguồn tin.

 

Trước những thông tin trên, Mazda đã ra thông cáo báo chí cho biết, Mazda và Ford đang cùng nhau xem xét nhiều khả năng cho AAI, và hai bên chưa có gì để công bố vào thời điểm này. “Chúng tôi không bình luận về tin đồn,” thông cáo nói.
 
Ông Ken Haruki, người phát ngôn của Mazda tại Tokyo, và ông Jeremy Barnes, người phát ngôn của công ty tại Bắc Mỹ, đều từ chối bình luận về những thông tin mà đài NHK đã đưa.
 

Mazda hiện đang trong quá trình tái cơ cấu hệ thống sản xuất toàn cầu, và nhà máy liên doanh 50-50 với Ford là hoạt động thua lỗ của Mazda. Công suất của nhà máy lắp ráp này là 240.000 xe/năm chia đều cho Ford và Mazda, nhưng năm ngoái Mazda chỉ sản xuất khoảng 45.000 chiếc Mazda6 tại đây.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg