Ô tô nhập khẩu ồ ạt cập cảng Việt, chủ yếu vẫn là xe phổ thông

Nguyễn Lâm

(Dân trí) - Lượng ô tô nhập khẩu tăng mạnh trong tháng 10 được cho là để chuẩn bị cho đợt mua sắm cận Tết Nguyên Đán, khi ưu đãi giảm 50% lệ phí trước bạ cho các dòng xe lắp ráp sẽ kết thúc vào ngày 31/12.

Theo số liệu do Tổng cục Hải quan công bố, có tổng cộng 9.612 xe ô tô các loại được nhập về Việt Nam trong tháng 10, kim ngạch đạt 254,85 triệu USD. So với tháng 9, con số này tăng 29,4% về lượng và tăng 46,7% về giá trị.

Các dòng xe ô tô du lịch (9 chỗ ngồi trở xuống) vẫn chiếm phần lớn, với 8.219 xe, tăng tới 32,6% so với tháng trước, kim ngạch đạt 190,37 triệu USD. Tính trung bình, giá trị kê khai mỗi xe tại hải quan khoảng 23.162 USD (tương đương 562 triệu đồng).

Ô tô nhập khẩu ồ ạt cập cảng Việt, chủ yếu vẫn là xe phổ thông - 1

Giá trị kê khai trung bình cho thấy xu thế xe nhập khẩu vẫn tập trung vào các dòng xe phổ thông (Ảnh: haiquanonline).

Lượng ô tô từ 9 chỗ ngồi trở xuống chủ yếu có xuất xứ Thái Lan, với 3.966 xe kê khai tại cảng, tăng 41% so với tháng 9. Xe có nguồn gốc từ Indonesia nhiều thứ 2, với 3.181 chiếc, tăng 14,6%.

Ô tô tải có tổng cộng 901 xe, kim ngạch đạt 39,2 triệu USD. Trong đó, có 597 xe nhập Thái Lan, tăng 121% so với tháng trước; 174 chiếc có nguồn gốc từ Trung Quốc, tăng 64,2%; 99 xe có xuất xứ từ Nga, giảm 53,7%...

Ô tô chuyên dụng có tổng cộng 488 xe được đưa về Việt Nam, kim ngạch đạt 25,2 triệu USD, giảm 20,8% về lượng và giảm 10,5% về giá trị. Loại xe này chủ yếu có nguồn gốc Trung Quốc, với 356 chiếc, giảm 25,4% so với tháng 9. 78 xe đến từ Mexico, tăng 30%...

Ô tô nhập khẩu ồ ạt cập cảng Việt, chủ yếu vẫn là xe phổ thông - 2

Thái Lan vẫn là thị trường xuất khẩu nhiều ô tô sang Việt Nam nhất (Ảnh: Nguyễn Lâm).

Giới chuyên gia nhận định, việc các dòng xe ô tô nhập khẩu tăng đột biến trong tháng 10 là điều dễ hiểu, khi năm 2023 gần kết thúc, các hãng xe bắt đầu chuẩn bị hàng để bán vào dịp cận Tết Nguyên Đán. Chưa kể, các dòng xe lắp ráp chỉ được giảm 50% lệ phí trước bạ đến hết ngày 31/12.

Những tháng trước, lượng ô tô nhập khẩu không cao vì đa phần khách Việt đều quan tâm đến xe lắp ráp. Ngoài ra, trước suy thoái kinh tế, sức tiêu thụ của người dùng giảm dẫn đến tình trạng tồn kho, nhiều mẫu xe nhập khẩu dù giảm giá sâu vẫn chưa bán hết xe được sản xuất trong năm 2022 (VIN 2022).

Điển hình có thể kể đến một số sản phẩm của Subaru. Trong tháng 11, Outback VIN 2022 được giảm 440 triệu đồng xuống còn 1,529 tỷ đồng; BRZ và WRX VIN 2022 đều được giảm 307 triệu đồng, lần lượt hạ còn 1,592 tỷ đồng và 1,742 tỷ đồng.