Nissan dự báo lỗ, thông báo cắt giảm nhân công

(Dân trí) - Nissan chưa từng thông báo mức lỗ năm trong gần một thập kỷ qua, nhưng nhiều khả năng tới đây thành tích này sẽ chấm dứt. Nhà sản xuất ô tô Nhật Bản này có thể lỗ 2,9 tỷ USD trong năm 2008, và kéo theo đó là thông báo cắt giảm 20.000 việc làm.

 

Nissan dự báo lỗ, thông báo cắt giảm nhân công - 1
 
Thời gian thực hiện cắt giảm nhân công là từ tháng 3/2009 đến tháng 3/2010.

 

20.000 việc làm tương đương với 8,5% nhân công của Nissan trên toàn thế giới. Sau khi cắt giảm, Nissan sẽ còn 215.000 lao động. Nguyên nhân của việc cắt giảm là doanh số tiêu thụ ô tô thấp.

 

Kế hoạch cắt giảm nhân công của Nissan mạnh tay hơn các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản khác, cho thấy nhà sản xuất ô tô lớn thứ 3 Nhật Bản này có vẻ bi quan hơn về triển vọng hồi phục kinh tế trong tương lai gần. Riêng tại Nhật Bản, việc đồng yên lên giá cùng với một số nhân tố khác là nguyên nhân cắt giảm 12.000 việc làm của Nissan.

 

Nissan ra thông báo cắt giảm việc làm trên sau khi được dự báo thua lỗ 265 tỷ yên (2,9 tỷ USD) trong năm tài chính 2008-09.

 

Giám đốc điều hành Nissan, ông Carlos Ghosn, cho rằng ngành công nghiệp ô tô toàn cầu đang bị xáo động mạnh, và Nissan không phải ngoại lệ.

 

Nissan cho biết trong quý IV/2008, doanh số của họ chỉ đạt 731.000 xe, giảm 18,6% so với cùng kỳ 2007.

 

Tình hình bất ổn chung

 

Không riêng Nissan, hầu hết các nhà sản xuất ô tô lớn đều chứng kiến doanh số và lợi nhuận sụt giảm, do tình hình suy giảm kinh tế toàn cầu. Kết quả là làn sóng cắt giảm sản lượng và nhân công trên toàn thế giới.

 

Kể từ đầu năm nay, Honda đã thông báo cắt giảm 3.100 việc làm, trong khi General Motors (GM) giảm 2.000 nhân công.

 

Các công ty khác, như Toyota, Porsche, Honda và BMW, cũng đã thông báo hạ sản lượng vì ngày càng ít người mua xe mới.

 

Nhật Minh

Theo AP, BBC