Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”

(Dân trí) - Xe hơi ngày nay không đơn thuần chỉ là phương tiện giao thông thuần tuý. Và không chỉ có những thông số ấn tượng nhưng khô khan, hàng loạt mẫu xe của năm 2007 thực sự là những tác phẩm hoàn hảo xét về độ tinh tế, sang trọng và quý phái.

Thử lấy ví dụ với chiếc R8 của Audi - mẫu xe thể thao hạng sang có động cơ 420 mã lực sẽ ra mắt vào mùa hè này với giá khởi điểm từ 120.000 - 130.000 USD. Đèn pha vốn là bộ phận khá đơn giản và ít tiểu tiết, tuy nhiên đội ngũ thiết kế của Audi đã khéo lép ứng dụng công nghệ LED (điôt phát quang) kết hợp với gương phản xạ đèn pha bên trong - với hình dáng giống hệt như nhà hát opera của Sydney thu nhỏ. Đèn LED nhỏ hơn đèn sợi đốt truyền thống, do đó các nhà thiết kế càng có nhiều không gian trên mui xe để thả hồn sáng tạo.

 

Trên thực tế, việc áp dụng công nghệ tinh xảo trên các tiểu tiết là xu hướng chung của các mẫu xe sắp ra mắt công chúng trong năm nay.

 

Volvo S80 - hiện đã có mặt trên thị trường - là mẫu xe đầu tiên trong tập đoàn Ford Motor lắp đặt thiết bị bảo vệ phát hiện nhịp đập tim trong xe. Giả dụ có kẻ lạ mặt đột nhập và trốn bên  trong, S80 sẽ báo động cho thân chủ qua tín hiệu trên dây đeo chìa khóa khi họ chuẩn bị tới gần.

 

Hay như hệ thống điều khiển hành trình trên chiếc coupe Mercedes-Benz CL63 AMG đời mới của DaimlerChrysler, thực hiện chức năng lái tự động trong tình trạng ùn tắc giao thông. Ông chủ của CL63 có thể ung dung ngồi đọc báo trong lúc thiết bị radar kiểm soát khoảng cách an toàn với xe phía trước, nối đuôi dòng xe chậm chạp bằng các thao tác phanh, quẹo, tăng tốc được thực hiện gần như hoàn hảo.

 

Đánh dấu bước chuyển về mặt công nghệ trong năm 2007 phải kể đến sự góp mặt của Lexus LS Hybrid. Lần đầu tiên, động cơ V8 380 sức ngựa truyền thống được thay thế bằng phiên bản hybrid, cho công suất lên tới 430 mã lực. LS Hybrid nhanh chóng được ca tụng là “biểu tượng mới của thời đại hybrid”.

 

Cũng không thể không nhắc tới những tân binh đến từ Aston Martin, Bentley, Rolls-Royce và Maybach; phần lớn trong số này là những phiên bản được nâng cấp, bởi mẫu xe “tiền bối” của chúng vốn đã là sản phẩm hoàn hảo gần như không tỳ vết. Ví dụ V-8 Vantage convertible của Aston và Azure của Bentley - gần như không thay đổi so với phiên bản hiện hành ngoại trừ đặc điểm có thể tháo rời mui.

 

Aston Martin V-8 Vantage convertible

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 1

 

Audi R8 coupe

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 2

 

Bentley Azure convertible

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 3

 

Cadillac CTS sedan

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 4

 

Lexus LS Hybrid sedan

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 5

 

Maybach 62 S sedan

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 6

 

Mercedes-Benz CL63 AMG coupe

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 7

 

Nissan GT-R coupe

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 8

 

Rolls-Royce Phantom Drophead convertible

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 9

 

Volvo S80 sedan

 

Những mẫu xe hấp dẫn đến “khó cưỡng”  - 10

 

 

Khôi Vinh

Theo Forbes