Nhiều phụ nữ Anh thừa nhận phải nhờ người đỗ xe

(Dân trí) - 3/4 phụ nữ tham gia một cuộc khảo sát ở Anh thừa nhận rằng họ rất loay hoay khi lùi đỗ xe dù chỗ trống thực sự rộng.

Họ đặc biệt lúng túng khi phải ghép xe song song vào bãi đỗ - việc đòi hỏi lùi xe thật khéo vì khoảng trống nhỏ. Có thể đó là lý do vì sao số phụ nữ phải nhờ người khác đỗ xe hộ cao gấp đôi nam giới

3/4 số phụ nữ tham gia khảo sát thừa nhận rằng lùi xe vào chỗ đỗ đôi khi quá khó dù khoảng trống còn nhiều.

 

Hơn 1/5 (hay 20%) thừa nhận họ tuyệt vọng trong mọi trường hợp phải lùi đỗ xe. Trong khi đó, tỷ lệ này ở nam giới chỉ là 9%.

 

Nhiều phụ nữ Anh thừa nhận phải nhờ người đỗ xe - 1

Cuộc khảo sát do công ty AA của Anh tiến hành với 4.200 lái xe ngẫu nhiên, trong đó có 1.428 nam giới và 2.772 phụ nữ.

 

“Có sự khác biệt rõ ràng giữa hai giới và thái độ của họ đối với việc đỗ xe,” ông Brian Martin, giám đốc công ty nói. “Một số người khẳng định rằng, nhìn chung phụ nữ có cảm giác về không gian không tốt như nam giới. Việc này chắc chắn ảnh hưởng tới khả năng đỗ xe. Những phụ nữ mà chúng tôi hỏi sẵn sàng thừa nhận là họ thấy việc đỗ xe rất khó.”

 

75% phụ nữ cho biết, việc đỗ xe trở nên khó khăn hơn khi có người nhìn họ. Trong khi tỷ lệ này ở nam giới chỉ là 47%.

 

81% phụ nữ được hỏi cho biết họ càng rối trí khi một xe khác dừng lại để đợi họ đỗ xe, còn ở nam giới tỷ lệ là 56%.

 

Và 28% phụ nữ thừa nhận phải nhờ người khác đỗ xe hộ. Tỷ lệ này ở nam giới là 12%.

 

Nhật Minh

Theo Daily Mail