Nhân viên đỗ ôtô lái trộm siêu xe Ferrari của khách

(Dân trí) - Chẳng ai khi giao ôtô cho nhân viên đỗ xe ở nhà hàng hay khách sạn lại muốn xe của mình bị lái đi lòng vòng quá xa. Nhưng chủ một chiếc Ferrari 458 Italia ở Singapore không những đã phải thất vọng mà còn thấy phẫn nộ khi bị như vậy...

Hai nhân viên trông xe kiêm phục vụ đỗ xe ở khu Sentosa đã tranh thủ thử cảm giác sau tay lái siêu xe Ferrari của khách những hơn một tiếng.

 

Tuy nhiên, không may cho hai người là chủ xe, một người đàn ông 61 tuổi, đã phát hiện ra sự việc khi kiểm tra video do camera hành trình tự động ghi lại. Ông này đã cực kỳ tức giận và báo cảnh sát, đồng thời gửi thư khiếu nại đến ban giám đốc khu Sentosa thông qua luật sư.
 
Dưới đây là video do camera hành trình gắn trên chiếc Ferrari ghi lại:
 
 

Ngày giờ hiển thị trên video cũng như chủ xe cho biết, sự việc diễn ra vào khoảng 2 giờ sáng 30/4, khi ông và một người bạn tới khu Sentosa để ăn đêm.

 

Ông quay ra vào lúc 3 giờ 30 phút sáng thì không thấy xe đậu ở phía trước khách sạn Michael như lúc trước, dù khi giao chìa khóa, ông đã hai lần nhắc nhở nhân viên đỗ xe rằng không được phép di chuyển hay lái xe đi đâu.

 

Camera hành trình ghi âm được cả câu chuyện của hai nhân viên khi lái xe; theo đó, có lúc người ngồi bên ghế phụ nói với người cầm lái rằng xe đang chạy 80km/h - trong khi giới hạn tốc độ ở hầu hết các con đường trong khu Sentosa là 40km/h.

 

“Hợp đồng bảo hiểm đã ghi rõ là xe sẽ không được bảo hiểm trong trường hợp sự cố xảy ra khi nhân viên đỗ xe lái,” chủ xe nói. “Tại các khách sạn khác, họ thường chỉ chỗ đỗ cho chúng tôi tự lái.”

 

Ông cho biết, ông muốn cảnh báo các chủ xe sang và siêu xe khác về những rủi ro khi sử dụng dịch vụ đỗ xe.

 

Cảnh sát cho biết sẽ tiến hành điều tra sự việc. Một người phát ngôn của khu Sentosa cũng cho biết đã ban giám đốc đã được thông báo về sự việc và đang điều tra tất cả các bên có liên quan.

 

Nhật Minh

Theo Straits Times