Người thừa kế tập đoàn Samsung sẽ tham gia ban quản trị Fiat

(Dân trí) - Ông Lee Jae-yong, con trai cả của chủ tịch tập đoàn Samsung, đã được tiến cử vào vị trí giám đốc độc lập của công ty đang nắm cổ phần kiểm soát nhà sản xuất ôtô Fiat của Ý.

Người thừa kế tập đoàn Samsung sẽ tham gia ban quản trị Fiat
Lee Jae-yong là con trai duy nhất của chủ tập đoàn Samsung - ông Lee Kun-hee

 

Theo nguồn tin từ Samsung, tập đoàn gia đình lớn nhất Hàn Quốc, cho biết ông Lee Jae-yong đã được tiến cử vào vị trí giám đốc độc lập* của Exor S.p.A., công ty đang nắm quyền kiểm soát nhà sản xuất ôtô Fiat của Ý. Quyết định cuối cùng dự kiến được thông qua trong cuộc họp đại hội cổ đông sắp tới của công ty.

 

Ông Lee Jae-yong hiện là chủ tịch của Samsung Electronics Co., nhà sản xuất điện thoại di động và chip nhớ lớn nhất thế giới.

 

Exor là công ty do ông Gianni Agnelli - cựu chủ tịch Fiat - thành lập vào năm 1927. Công ty này nắm quyền kiểm soát Fiat, nhà sản xuất ôtô lớn nhất nước Ý, sở hữu các thương hiệu nổi tiếng như Ferrari, Alfa Romeo, Maserati và Lancia. Tập đoàn Fiat đã mua đa số cổ phần của nhà sản xuất ôtô Mỹ Chrysler vào năm 2011, với các thương hiệu Jeep, Ram và Dodge.

 

Nguồn tin từ Samsung cho biết, ông Lee Jae-yong và John Elkann, phó chủ tịch hội đồng quản trị Fiat, cháu ngoại của cựu chủ tịch Gianni Agnelli, có quen biết nhau. Mối quan hệ cá nhân này có thể sẽ giúp nhà sản xuất ôtô Ý mở rộng hợp tác với tập đoàn công nghệ Hàn Quốc trong các lĩnh vực điện tử và công nghệ thông tin.

 

(*) Giám đốc độc lập là vị trí trong ban quản trị dành cho một người không phải là nhân viên hay cổ đông của công ty. Các công ty cổ phần thường phải có một số lượng hoặc tỷ lệ nhất định giám đốc độc lập trong ban quản trị nhằm đảm bảo sự tồn tại của những ý kiến khách quan đối với doanh nghiệp.

 

Nhật Minh

Theo Yonhap