Tình hình đăng ký xe máy điện:

Người không biết, người không quan tâm

(Dân trí) - Mặc dù Luật Giao thông đường bộ 2008, có hiệu lực từ ngày 1/7/2009, đã quy định phải quản lý, gắn biển đối với xe máy điện, nhưng đã hơn 2 tháng trôi qua, tại TP.HCM vẫn chưa có người dân nào đến để đăng ký xe máy điện tại các cơ quan chức năng.

Công tác tuyên truyền chưa hiệu quả

 

Tìm hiểu về vấn đề này, PV Dân trí đã có cuộc trao đổi với Thượng tá Võ Văn Vân, Phó Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ (PC26), Công an TP.HCM. Ông cho biết, từ ngày 1/7, các Đội giao thông cấp quận, huyện và Phòng PC26, Công an TP.HCM đã bắt đầu tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe máy điện cho người dân trên địa bàn thành phố.

 

Tuy nhiên, trải qua 2 tháng thực hiện, tại TP.HCM vẫn chưa ghi nhận trường hợp nào thực hiện việc đăng ký xe máy điện. “Ngay sau khi Luật Giao thông đường bộ 2008 có hiệu lực, chúng tôi đã phối hợp cùng các cơ quan đoàn thể thực hiện việc tuyên truyền Luật đến người dân. Trong đó, việc đăng ký xe máy điện đã được tuyên truyền đến các khu phố, tuyên truyền qua các cơ quan truyền thông”. Ngoài ra, theo Thượng tá Vân, tại các điểm đăng ký xe tại TP.HCM cũng có dán Thông tư 06/2009/TT-BCA để người dân tìm hiểu thông tin.

 

Xe máy điện được định nghĩa là xe cơ giới có 2 bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất lớn hơn 50km/h.

 

Xe đạp điện là xe cơ giới có 2 bánh di chuyển bằng động cơ điện, có vận tốc thiết kế lớn nhất nhỏ hơn hoặc bằng 50km/h và khi tắt máy thì đạp xe đi được.

Theo khảo sát của phóng viên tại các cửa hàng mua bán xe máy điện trên đường Hoàng Văn Thụ, Phan Đăng Lưu... ở TP.HCM, không chủ cửa hàng nào biết thủ tục đăng kí cho xe máy điện là bắt buộc.

 

Đối với người tham gia giao thông bằng xe máy điện, gần như không ai biết về quy định phải đăng ký, gắn biển số cho loại xe này. Một người đang dắt chiếc xe máy điện có hình thức giống xe máy Attila vào khu vực Chợ Hoàng Hoa Thám (phường 13, quận Tân Bình) trả lời câu hỏi của chúng tôi rất thỏa mái: “Tôi đã sử dụng xe này gần 2 năm nay, quy định mới về việc phải mang xe đi đăng ký tôi chưa được biết và tôi thấy cũng có ai bị nhắc nhở xử phạt gì đâu?”

 

Một bộ phận người dân, học sinh, sinh viên có biết về quy định đăng ký xe máy điện, nhưng có chung một tâm lí “chưa phạt, chưa cần đăng kí”.

 

Chưa phạt, chưa đăng ký?

 

Người không biết, người không quan tâm - 1
Thượng tá Nguyễn Quang Tuấn, Phó trưởng Công an quận Tân Phú, TP.HCM cho biết Nghị định 146 về xử phạt hành chính trong lĩnh vực giao thông vẫn chưa bổ sung các trường hợp xe máy điện không đăng ký, nên không thể tiến hành xử phạt. Do vậy, người dân mới có tâm lý “chưa phạt, chưa đăng ký”.

 

Đội giao thông của quận Tân Phú cũng đã sẵn sàng tiến hành tiếp nhận hồ sơ đăng ký xe máy điện, nhưng do nhiều người dân chưa nắm rõ quy định mới nên quận đang phối hợp với các cơ quan chức năng tuyên truyền thêm cho người dân biết.

 

Trước đó, ngày 20/9, tỉnh Đồng Nai đã mở chiến dịch vận động người dân đi đăng ký xe máy điện trên địa bàn tỉnh - Thượng tá Huỳnh Tiến Mạnh, Trưởng Phòng cảnh sát giao thông đường bộ, công an tỉnh Đồng Nai cho biết.

 

Người dân sở hữu xe máy điện có thể đến các Đội Cảnh sát giao thông các huyện, thị xã, thành phố và Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ, Công an tỉnh để thực hiện các thủ tục đăng ký xe máy điện.

 

Trung Kiên