Ngành ô tô Trung Quốc đạt sản lượng kỷ lục

(Dân trí) - Sản lượng ô tô tính theo năm của Trung Quốc lần đầu tiên đã đạt mốc 10 triệu xe, do các nhà sản xuất nâng công suất để đáp ứng nhu cầu ngày một cao của thị trường.



Ngành ô tô Trung Quốc đạt sản lượng kỷ lục - 1
Mẫu ce tải Jiefang của FAW xuất xưởng, đánh dấu mốc sản lượng 10 triệu xe trong năm của ngành ô tô Trung Quốc (Ảnh: Xinhua)

 
Theo Xinhua, chiếc ô tô thứ 10 triệu của Trung Quốc trong năm nay đã lăn bánh khỏi dây chuyền sản xuất của tập đoàn FAW ở Trường Xuân. Trước đây, mới chỉ có Mỹ và Nhật Bản từng đạt doanh số 10 triệu xe/năm.

 

Mặc dù nên kinh tế thế giới suy giảm và doanh số của hầu hết các nhà sản xuất ô tô đều lao dốc, nhưng nhu cầu tiêu thụ ô tô tại Trung Quốc vẫn tăng mạnh. Các biện pháp kích cầu của chính phủ, như giảm thuế đối với ô tô cỡ nhỏ, đã tạo lực đẩy doanh số.

 

Giống như nhiều chính phủ khác trên khắp thế giới, Trung Quốc cũng triển khai biện pháp hỗ trợ tiền để người dân bán xe cũ mua xe mới.

 

Tiêu thụ ô tô tại Trung Quốc lần đầu tiên vượt Mỹ vào tháng 12/2008, và nhiều khả năng xu hướng này còn tiếp tục.

 

Các nhà sản xuất ô tô lớn giờ đây đều hướng đến Trung Quốc như một thị trường tăng trưởng then chốt.

 

Nhật Minh

Theo BBC