Ngành cung cấp ô tô Mỹ kêu cứu

(Dân trí) - Các nhà cung cấp ô tô Mỹ vừa gửi yêu cầu Bộ Tài chính hỗ trợ khẩn cấp 18,5 tỉ USD để giúp họ tránh nguy cơ phá sản hàng loạt, đẩy ngành ô tô Mỹ rơi sâu vào khủng hoảng.

 
Ngành cung cấp ô tô Mỹ kêu cứu - 1
 
Bản kiến nghị do Hiệp hội các nhà sản xuất động cơ và phụ tùng ô tô Mỹ cùng với Hiệp hội các nhà cung cấp (OESA) đệ trình lên Bộ Tài chính Mỹ. Trong đó gồm yêu cầu một khoản cứu trợ trị giá 10,5 tỉ USD dưới dạng đảm bảo thanh toán, và một gói cho vay trực tiếp 8 tỉ USD.

 

Kiến nghị trên được đệ trình khi GM và Chrysler đang gấp rút chuẩn bị các tài liệu nộp lên chính phủ trước ngày 17/2, chứng minh hiệu quả của gói cứu trợ 17,4 tỉ USD mà họ nhận được.

 

Ông Bob McKenna, Chủ tịch hiệp hội các nhà sản xuất động cơ và phụ tùng ô tô, đại diện cho 400 nhà cung cấp Mỹ, đã lên tiếng cảnh báo rằng nếu không có sự can thiệp và hỗ trợ của chính phủ thì các nhà cung cấp sẽ buộc phải dừng hoạt động vào tháng 3 hoặc tháng 4 tới.

 

Ông còn “doạ” thêm rằng nếu các nhà cung cấp đóng cửa thì ngành công nghiệp ô tô Mỹ sẽ tiếp tục lấn sâu vào khủng hoảng”.

 

Lê Thư

Theo Reuters