Mỹ chi thêm 2 tỷ USD kích cầu xe mới

(Dân trí) - Khoản tiền này sẽ giúp duy trì chương trình phá bỏ ô tô cũ, kích cầu xe mới của chính phủ Mỹ thêm ít nhất vài tuần.

Như vậy là chỉ một tháng sau khi Tổng thống Mỹ Barack Obama ký duyệt chương trình kích cầu xe mới trị giá 1 tỷ USD, và chưa đầy một tuần triển khai, chương trình này đã cạn tiền một lần và được cả Thượng viện và Hạ viện Mỹ duyệt chi thêm 2 tỷ USD. Với chữ ký của Tổng thống Obama, số tiền này được chính thức thông qua, và sẽ đến tay những người chưa nhận được tiền hỗ trợ phá bỏ xe cũ.

Sau nhiều tranh cãi, chính phủ Mỹ thể hiện rõ quan điểm muốn tiếp tục duy trì chương trình. Kinh phí sẽ được trích từ gói kích cầu trị giá 787 tỷ USD đã được thông qua hồi đầu năm nay.

 

Mỹ chi thêm 2 tỷ USD kích cầu xe mới - 1
 
Ông Ray La Hood, Bộ trưởng Bộ Giao thông Mỹ, cho biết kinh phí cấp thêm này sẽ giúp kéo dài chương trình tới Ngày Lao động Mỹ (7/9), và kích thích tiêu thụ thêm khoảng 500.000 xe mới bên cạnh 250.000 xe đã tiêu thụ.

 

Theo chương trình này, chủ các xe ô tô có mức tiêu thụ nhiên liệu vượt 13,1 lít/100km kết hợp đường phố và đường trường là đủ tiêu chuẩn nhận phiếu giảm giá 3.500 USD từ chính phủ để bỏ xe cũ và mua xe mới có mức tiêu thụ nhiên liệu ít hơn khoảng 1 lít/100km. Số tiền hỗ trợ có thể lên tới 4.500 USD với những người mua xe mới có mức tiêu thụ nhiên liệu giảm được 4 lít/100km, hoặc hơn, so với xe cũ.

 

Xe bán tải/việt dã được áp dụng khung hỗ trợ khác, theo đó, xe mới phải có mức tiêu thụ nhiên liệu tối đa 13,1 lít/100km và tiết kiệm hơn xe cũ ít nhất 0,5 lít/100km. Nếu đủ tiêu chuẩn này, chủ xe sẽ được nhận phiếu giảm giá 3.500 USD để mua xe mới, còn nếu mức tiêu thụ nhiên liệu giảm 2 lít/100km, họ sẽ được nhận mức hỗ trợ cao nhất - 4.500 USD.

 

Nhật Minh

Theo MotorAuthority