Mùa giải MotoGP 2018

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa”

(Dân trí) - Trong ngày mà hàng loạt ứng viên cho chức vô địch chặng 5 MotoGP 2018 “ngã ngựa” hoặc thi đấu dưới sức mình, thì với phong độ thi đấu rất ổn định, Marc Marquez đã xuất sắc giành vị trí cao nhất trên bục podium tại trường đua Le Mans, Pháp.

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 1

Mặc dù có được vị trí xuất phát thứ hai trong ngày đua chính thức chặng 5 HJC Helmets Grand Prix de France 2018, nhưng trong suốt 5 vòng đua đầu tiên tại đường đua Le Mans, Pháp, tay đua Marc Marquez đến từ Repsol Honda Team đã bị bộ đôi Lorenzo - Dovizioso của Ducati Team cũng như Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3) lấn át hoàn toàn.

Thế trận tại đường đua Le Mans bắt đầu có những biến chuyển rõ nét ở vòng đua thứ 5, khi Andrea Dovizioso tận dụng sai lầm trong một pha xử lý vào cua của người đồng đội - Jorge Lorenzo, để lao lên vị trí dẫn đầu đoàn đua. Tuy nhiên, Dovizioso không giữ vị trí dẫn đầu đoàn được bao lâu. Việc liên tục đẩy nhanh tốc độ để tạo ra khoảng cách với tay đua xếp thứ hai là Lorenzo lúc đó đã khiến chính Dovizioso phải trả giá.

Ducati luôn rất “hung hãn” ở các đoạn thẳng, nhưng “yếu điểm” của các tay đua đội này trong vài năm gần đây chính là các pha xử lý vào cua. Số 04 của Ducati Team đã có một pha xử lý vào cua thiếu chính xác ngay sau khi vượt qua Lorenzo không lâu. Mặc dù không xảy ra va chạm với bất cứ tay đua nào, nhưng Dovizioso và chiếc Ducati GP18 đã trượt dài trên đường đua. Thật đáng tiếc khi tai nạn rất nghiêm trọng này đã khiến Dovizioso phải ngậm ngùi kết thúc chặng 5 MotoGP 2018 khi mới bước sang vòng thứ 6.

Và kể từ thời điểm Dovizioso bất ngờ “ngã ngựa”, vị trí của Marc Marquez (Repsol Honda Team) cùng được đẩy lên. Nhận thấy việc các tay đua xếp trên mình lúc đó là Lorenzo (thứ nhất) và Johann Zarco (thứ hai) không còn giữ được tốc độ tốt, số 93 của Repsol Honda Team quyết định tăng tốc.

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 2

Bằng tinh thần chiến đấu không biết mệt mỏi cùng tốc độ khủng khiếp đến từ chiếc Honda RC213V 2018 (tốc độ cao nhất lúc đó khoảng 303 km/h), đến vòng đua thứ 10, tận dụng một pha vào cua không thực sự gọn gàng của Lorenzo, Marquez đã xuất sắc vươn lên vị trí dẫn đầu đoàn đua một cách đầy dũng mãnh.

Và kể từ thời điểm vượt được Jorge Lorenzo (Ducati Team) để leo lên ngôi đầu, Marquez đã thể hiện một phong độ thi đấu ổn định và chính xác trong từng pha xử lý. Gần như số 93 không gặp phải bất cứ áp lực nào đến từ nhóm sau. Qua từng vòng đua, Marc Marquez đã liên tiếp tạo ra khoảng cách an toàn hơn với các tay đua xếp sau mình. Marquez và chiếc Honda RC213V 2018 gần như “cô độc” hoàn toàn tại Le Mans cho tới thời điểm cán đích.

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 3

Chung cuộc, kết thúc 27 vòng đua tại Le Mans, Pháp, Marc Marquez (Repsol Honda Team) xuất sắc có được vị trí cao nhất trên bục podium với thành tích 41 phút 49 giây 773. Vị trí thứ hai trên bục podium thuộc về Danilo Petrucci (Alma Pramac Racing) với 2 giây 310 nhiều hơn. Và vị trí còn lại trên bục podium thuộc về Valentino Rossi (Movistar Yamaha MotoGP) với 5 giây 350 nhiều hơn.

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 4

Như vậy, Marquez đã có chiến thắng chặng thứ ba liên tiếp trong mùa giải MotoGP 2018 và cũng là chiến thắng chặng thứ ba trong mùa giải năm nay của tay đua đến từ Repsol Honda Team. Đặc biệt hơn, chiến thắng tại Le Mans, Pháp cũng giúp Marquez cân bằng được kỷ lục được thiết lập bởi cựu tay đua Casey Stoner - 38 chiến thắng chặng tại thể thức cao nhất - MotoGP.

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 5

Chiến thắng chặng thứ ba liên tiếp này cũng giúp cho Marc Marquez củng cố vững chắc vị trí cao nhất trên bảng tổng sắp các tay đua toàn mùa giải MotoGP 2018 với 95 điểm.

Mặc dù chiến thắng dành cho Marc Marquez là hoàn toàn xứng đáng với những gì tay đua của Repsol Honda Team đã thể hiện tại đường đua nước Pháp này, nhưng cũng phải phải ghi nhận những “đóng góp” bất đắc dĩ đến từ Andrea Dovizioso (Ducati Team) và Johann Zarco (Monster Yamaha Tech3). Nếu hai tay đua này không gặp phải những tai nạn nghiêm trọng để phải “đi tắm” sớm tại Le Mans, có lẽ Marquez cũng sẽ phải tốn công sức hơn rất nhiều để lọt được vào nhóm dẫn đầu của cuộc đua.


Andrea Dovizioso (Ducati Team) đã phải dừng cuộc đua tại Le Mans sớm

Andrea Dovizioso (Ducati Team) đã phải dừng cuộc đua tại Le Mans sớm

Với tai nạn gặp phải ở vòng đua thứ 5, Andrea Dovizioso (Ducati Team) đã có hai lần không thể hoàn tất một chặng đua MotoGP 2018. Được kỳ vọng là tay đua có thể gây sức ép lớn nhất trên con đường bảo vệ chức vô địch thế giới MotoGP của Marquez, nhưng trải qua 5 chặng, Andrea Dovizioso dường như gây thất vọng nhiều hơn là hy vọng.

Trong khi đó, việc được thi đấu trên sân nhà, với sự cổ vũ đông đảo của khán giả nhà, cộng thêm vị trí xuất phát đầu tiên, Johann Zarco đã được đặt rất nhiều kỳ vọng, nhưng sự nôn nóng đã làm mất đi tất cả.


Có đầy đủ lợi thế từ vạch xuất phát, nhưng Johann Zarco đã quá nôn nóng nên không thể hiện được như kỳ vọng.

Có đầy đủ lợi thế từ vạch xuất phát, nhưng Johann Zarco đã quá nôn nóng nên không thể hiện được như kỳ vọng.

Trong ngày đua chính thức chặng 5 MotoGP 2018, không chỉ có Andrea Dovizioso và Johann Zarco gây ra những thất vọng và tiếc nuối, hàng loạt “tên tuổi”, như Lorenzo (Ducati), Rossi - Vinales (Movistar Yamaha MotoGP) đều thi đấu không thực sự thuyết phục. Đáng tiếc nhất trong nhóm này chính là tay đua số 99 của Ducati Team.

Với những gì Lorenzo thể hiện được trong suốt 10 vòng đua đầu tiên tại Le Mans, phần đông trong số hơn 103 nghìn khán giả tại đường đua nước Pháp đều tin vào một thắng lợi thuyết phục. Số 99 cùng chiếc Ducati GP18 đã có những khởi đầu vô cùng mạnh mẽ tại Le Mans. Dù xuất phát thứ 6, nhưng ngay sau góc cua đầu tiên của vòng đua đầu tiên, Lorenzo đã có được vị trí dẫn đầu đoàn đua. Nhưng Lorenzo giờ đây là vậy - khởi đầu vô cùng ấn tượng nhưng lại dần đánh mất mình khi chặng đua trôi về cuối. Và ở chặng 5 MotoGP 2018 không phải một ngoại lệ.

Kể từ thời điểm bị Marquez cướp đi vị trí dẫn đầu đoàn đua ở vòng thứ 10, Lorenzo liên tiếp tụt lại phía sau một cách không thể hiểu nổi. Mặc dù đã hết sức cố gắng trong suốt 17 vòng đua còn lại tại Le Mans, nhưng vị trí cao nhất mà Lorenzo làm được là cán đích thứ 6 chung cuộc.

Bên cạnh Dovizioso và Zarco không thể hoàn tất 27 vòng đua tại Le Mans, ngày đua chính thức chặng 5 MotoGP 2018 còn có 4 tay đua cùng “chung cảnh ngộ” là Scott Redding (Aprilia Racing Team), Tito Rabat (Reale Avintia Racing), Alvaro Bautista (Angel Nieto) và Andrea Iannone (Team Suzuki Ecstar).

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 8
Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 9
Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 10
Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 11

Bảng xếp hạng chặng 5 MotoGP 2018:

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 12

Bảng xếp hạng tay đua tính đến hết chặng 5:

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 13

Chặng 6 Gran Premio d’Italia Oakley diễn ra từ ngày 1 đến 3 tháng 6 tại đường đua Autodromo del Mugello, Ý

Đức Phúc

Marquez chiến thắng trong ngày Dovizioso và Zarco “ngã ngựa” - 14