“Lãnh đạo ngành ô tô Mỹ nên từ chức!”

(Dân trí) - Tân tổng thống Mỹ Barack Obama thể hiện rõ quan điểm ủng hộ ngành công nghiệp ô tô nước này, nhưng cho rằng việc hỗ trợ phải gắn liền với quá trình tái cơ cấu. Ông cũng lên tiếng chỉ trích quan điểm bảo thủ của lãnh đạo các nhà sản xuất ô tô Mỹ.

Ông Obama cho rằng Quốc hội Mỹ đang chọn giải pháp đúng, một mặt cảnh tỉnh ngành ô tô Mỹ để họ tự thấm thía sai lầm và những yêu cầu bức thiết, mặt khác hỗ trợ để họ không rơi vào phá sản.

 

Trong chương trình “Gặp gỡ báo chí” (Meet the Press) của đài NBC và sau đó là trong một cuộc họp báo, ông Obama đều cho rằng một số lãnh đạo của ngành ô tô Mỹ nên từ chức.

 

Một thành viên đảng Dân chủ trong Quốc hội Mỹ, thượng nghị sĩ Christopher Dodd, thậm chí còn nói thẳng ra là ông Rick Wagoner, CEO của GM, nên rút lui. Ông Dodd là chủ tịch Uỷ ban ngân hàng, nhà đát và các vấn đề thành thị của Quốc hội Mỹ.

 

GM và Chrysler đang có nguy cơ cạn túi trong vài tuần tới, còn Ford có thể cũng cần tới sự trợ giúp nếu tình hình kinh tế xấu đi.

 

Ông Obama đã phát biểu: “Những gì tôi lo lắng là chúng ta chi cho một ngành 10 tỷ USD, 20 tỷ USD, 30 tỷ USD hoặc hơn nữa, để rồi 6 tháng sau, họ trở lại và ngửa tay xin thêm”.

 

Ông cũng tỏ ý không hài lòng khi các thành viên đảng Dân chủ muốn ông quan tâm hơn tới nỗ lực cứu giúp ngành công nghiệp ô tô. Tổng thống mới đắc cử của Mỹ cho biết cách ông giúp ngành ô tô là giám sát hoạt động và xem xét các kế hoạch dài hạn hơn.

 

Ông Obama thể hiện quan điểm không ủng hộ giải pháp để các nhà sản xuất ô tô lớn của Mỹ phá sản, mà muốn họ s dụng số tiền vay một cách thực sự có hiệu quả.

 

Ông không nêu cụ thể tên bất cứ lãnh đạo nào của ngành ô tô Mỹ để chỉ trích, mà chỉ nói chung chung: “Chúng ta chưa được thấy một thái độ lo lắng trước tình hình cấp bách và sự sẵn sàng đưa ra những quyết định khó khăn. Những gì chúng ta chứng kiến vẫn là khoản lương thưởng cho lãnh đạo ngành ô tô quá cao so với các đối thủ cạnh tranh, mà cụ thể là các nhà sản xuất ô tô Nhật Bản, trong khi họ hoạt động tốt hơn,” ông Obama nói.

 

Khi được hỏi liệu lãnh đạo của các nhà sản xuất ô tô Mỹ có nên tiếp tục tại vị, ông cho rằng tình hình của các công ty có thể không giống nhau, nhưng đã đến lúc chấm dứt tư duy bảo thủ đã tồn tại trong ngành ô tô từ nhiều thập kỷ nay.

 

Trong buổi họp báo sau đó, ông Obama thể hiện quan điểm rõ hơn, cho rằng ban lãnh đạo hiện thời của các doanh nghiệp ô tô nên từ chức nếu không nhìn thấy sự cần thiết phải thay đổi hiện nay trong ngành.

 

Nhật Minh

Theo AP