Lãnh đạo GM bán tháo cổ phiếu công ty

(Dân trí) - General Motors (GM) đã có thông báo về việc 6 lãnh đạo cấp cao của tập đoàn này bán cổ phiếu công ty trong bối cảnh nhà sản xuất ô tô lớn nhất nước Mỹ này ngày càng có nguy cơ phá sản cao.

 

Trong đó, phó chủ tịch GM - Bob Lutz và chủ tịch GM khu vực Bắc Mỹ - ông Troy Clarke đã bán đi toàn bộ cổ phần GM mà họ nắm giữ.

 

Người phát ngôn của GM, bà Julie Gibson cho biết những giao dịch này là hoàn toàn hợp pháp vì được thực hiện sau khi GM công bố báo cáo doanh thu quý vào ngày 7/5.

 

Bà Gibson cũng cho biết hạn chót mà chính phủ Mỹ đưa ra cho GM để tiến hành tái cơ cấu hoặc đệ đơn phá sản là ngày 1/6 tới. Do đó, các lãnh đạo GM chỉ có một khỏang thời gian ngắn để bán cổ phần công ty nếu muốn.

 

CEO Fritz Henderson của GM đã có phát biểu chính thức về khả năng phá sản của GM trong cuộc họp ngày 11/5. Ông khẳng định điều này là có thể. Hôm 30/3, sau khi CEO Rick Wagoner bị chính quyền tổng thống Obama buộc từ chức, ông Henderson từng nói rằng phá sản là khả năng có thể xảy ra.

 

Vào lúc 4 giờ 15 chiều 11/5, giá cổ phiếu GM trên sàn chứng khoán New York (NYSE) đã giảm 17 xen, hay 11%, xuống còn 1,44 USD. Cổ phiếu GM đã giảm giá 93% trong 12 tháng qua.
 
Lãnh đạo GM bán tháo cổ phiếu công ty - 1
Biểu đồ giá và khối lượng giao dịch cổ phiếu GM trên NYSE

 

Ông Bob Lutz đã bán 81.360 cổ phiếu GM với giá 1,61 USD/cổ phiếu vào hôm 8/5, theo báo cáo chính thức từ GM, tức là chỉ một ngày sau khi GM công bố báo cáo doanh thu quý. Trong khi đó, ông Troy Clarke bán 21.380 cổ phiếu với giá 1,45 USD/cổ phiếu.

 

4 lãnh đạo còn lại cũng đã bán cổ phiếu GM gồm: phó chủ tịch hội đồng quản trị Thomas Stephens, cùng các phó chủ tịch điều hành Gary Cowger, Carl-Peter Forster và Ralph Szygenda.

 

Nhật Minh

Theo Bloomberg

Dòng sự kiện: General Motors phá sản