"Kia Morning và Daewoo Matiz không phải xe tải VAN"

(Dân trí) - Bộ Tài chính vừa có công văn khẳng định trường hợp xe ô tô nhập khẩu nhãn hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz mà Cục Đăng kiểm Việt Nam xác nhận xe tải VAN, 2 chỗ ngồi, là không đúng.


"Kia Morning và Daewoo Matiz không phải xe tải VAN" - 1
Mẫu xe Kia Morning nhập khẩu

Bộ Tài chính vừa có Công văn số 17711/BTC-TCHQ gửi Bộ Giao thông Vận tải về việc xử lý xe ô tô nhập khẩu nhãn hiệu Kia Morning và Daewoo Matiz mà doanh nghiệp khai báo là xe tải VAN (xe vừa chở người, vừa chở hàng). Qua kiểm tra, khảo sát, Bộ Tài chính khẳng định các loại xe trên không phải là xe tải VAN như doanh nghiệp khai báo mà là loại xe chở người, 5 chỗ ngồi.

“Tuy nhiên, trong các giấy chứng nhận chất lượng, an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường đối với xe nhập khẩu của Cục Đăng kiểm Việt Nam, các loại xe trên đều được xác nhận là xe ô tô tải VAN, loại 2 chỗ ngồi”, công văn Bộ Tài chính khẳng định.

Để thống nhất hồ sơ và tạo điều kiện cho doanh nghiệp đăng ký lưu hành xe, Bộ Tài chính đề nghị Bộ Giao thông Vận tải có ý kiến chỉ đạo Cục Đăng kiểm Việt Nam đăng kiểm và xác nhận các loại xe trên là ô tô chở người, loại 5 chỗ ngồi.

An Hạ