Khai mạc Vietnam Auto Expo 2010

(Dân trí) - Vietnam Auto Expo 2010 đã khai mạc hôm qua 21/10, vắng bóng các tên tuổi lớn trong ngành công nghiệp ô tô Việt Nam và Hyundai Thành Công trở thành tiêu điểm của triển lãm với gian hàng khá hoành tráng.

 

Khai mạc Vietnam Auto Expo 2010  - 1

Đây là năm đầu tiên Vietnam Auto Expo được tổ chức ở khu vực phía Nam.

 

Triển lãm Quốc tế lần thứ 7 về Phương tiện giao thông và Công nghiệp phụ trợ - Vietnam Auto Expo 2010 - diễn ra từ ngày 21-24/10 tại Trung tâm Triển lãm & Hội chợ Tân Bình, TPHCM, thu hút sự tham gia của hơn 100 doanh nghiệp ở cả trong và ngoài nước, với gần 300 gian hàng.
 

Đây là dịp để các doanh nghiệp lắp ráp trong nước và các doanh nghiệp nhập khẩu giới thiệu nhiều chủng loại sản phẩm nhằm đáp ứng nhu cầu sử dụng ngày càng đa dạng của người tiêu dùng. Tuy nhiên, do được tổ chức sát với Triển lãm lần thứ 6 của Hiệp hội các nhà sản xuất ô tô Việt Nam (VAMA) - Vietnam Motor Show 2010 - khai mạc ngày 29/10 tới đây, nên Vietnam Auto Expo 2010 vắng bóng các liên doanh lắp ráp ô tô lớn trong nước.

 

Hyundai Thành Công là doanh nghiệp tham gia với gian hàng rộng nhất, hơn 400m2, giới thiệu đầy đủ các dòng xe chủ lực như Santa Fe, Tucson, Sonata, Genesis coupe, i20, Grand Starex, và đặc biệt là mẫu Avante.

 

Hyundai Thành Công cho biết phiên bản Avante được giới thiệu lần này là bản đặc biệt được thiết kế dành riêng cho thị trường Việt Nam. Hyundai Thành Công đang lắp ráp thử nghiệm mẫu xe này tại nhà máy ở Ninh Bình.
 
Khai mạc Vietnam Auto Expo 2010  - 2

 

Avante cũng chính là mẫu xe đầu tiên Hyundai Motors (Hàn Quốc) cấp phép cho Hyundai Thành Công lắp ráp tại Việt Nam.

 

Tại triển lãm, ngoài Hyundai Thành Công nổi bật nhất giới gian trưng bày các mẫu xe du lịch, còn có nhiều doanh nghiệp lắp ráp ô tô trong nước và các nhà nhập khẩu giới thiệu các mẫu xe mới thuộc đủ chủng loại từ trung đến cao cấp, cùng nhiều mẫu xe tải, xe ben và mini buýt.

 

Hãng Veam Motor lại trưng bày các loại xe tải thương hiệu Veam, Maz. Công ty Cneco trưng bày nhiều mẫu xe tải, xe ben thương hiệu Dongfeng, CNC và một số mẫu mini buýt… Bên cạnh đó hãng Hanamoto đưa ra hai mẫu xe Zenus và Focia. Công ty Khang Minh giới thiệu các loại xe tải chuyên dụng, xe cứu hộ…

 
Ngoài ra, những người yêu xe mô-tô phân khối lớn có dịp tìm hiểu các dòng xe Harley-Davidson, Honda và Rebel USA…  

 

Khai mạc Vietnam Auto Expo 2010  - 3
(Ảnh: Hoài Lương)

 

Nhiều hãng nước ngoài chuyên sản xuất hàng phụ trợ cũng đã đưa ra giới thiệu công chúng những linh kiện, phụ kiện, phụ tùng và đồ chơi ô tô đến từ Trung Quốc, Hàn Quốc, Ấn Độ, Bangladesh, Thái Lan, Singapore và Đài Loan...

 

Bên cạnh các công ty nước ngoài, các doanh nghiệp Việt Nam cũng trưng bày sản phẩm của các thương hiệu GS, Motul, Denso, ắc quy và lốp Mindtrac, thiết bị âm thanh, phụ kiện độ xe của công ty Hỏa Sơn cùng nhiều lĩnh vực liên quan.

 

Vietnam AutoExpo là sự kiện phản ánh những thông tin mới nhất về công nghệ, giá cả, những ảnh hưởng, biến động nhạy cảm của thị trường. Bên cạnh đó triển lãm tác động quan trọng hỗ trợ doanh nghiệp, kích cầu thị trường, tạo ra nhiều cơ hội giao thương…

 
Khai mạc Vietnam Auto Expo 2010  - 4
Triển lãm diễn ra từ nay cho đến hết ngày 24/10. (Ảnh: Hoài Lương)

 

Hoài Lương - Nhật Minh