Hyundai tặng xe bọc thép cho văn phòng tổng thống

(Dân trí) - Hyundai Motor cho biết họ đã sản xuất 3 chiếc Equus Limousine chống đạn và tặng cho văn phòng tổng thống Hàn Quốc.

 

Hyundai tặng xe bọc thép cho văn phòng tổng thống - 1
Mẫu xe Equus Limousine vừa ra mắt tại Hàn Quốc
 
3 chiếc Hyundai Equus chống đạn đã được chuyển tới văn phòng tổng thống Hàn Quốc nhân buổi gặp mặt giữa ông Kim In-jong, giám đốc Cục an ninh tổng thống, và ông Kim Yong-hwan, CEO của Hyundai Motor.

 

Trước nay, văn phòng tổng thống Hàn Quốc chỉ sử dụng xe bọc thép nhập khẩu, trong đó có Mercedes-Benz S600 Pullman Guard và BMW Security 760Li - hai trong số những mẫu xe bọc thép tốt nhất thế giới.

 

Một quan chức Hyundai cho biết các xe Equus chống đạn sẽ được dùng để đảm bảo an ninh cho các VIP tham dự hội nghị G20 sẽ được tổ chức tại Hàn Quốc vào năm sau, góp phần nâng cao vị thế xe hơi Hàn Quốc.

 

Hyundai không tiết lộ chi tiết về các xe limo bọc thép này, vì chúng chưa có mặt trên thị trường, nhưng khẳng định rằng các thông số kỹ thuật không thua kém gì xe chống đạn của Mercedes-Benz hay BMW.

 

Các nhà sản xuất ô tô Đức sử dụng các tiêu chuẩn chống đạn của Văn phòng tội phạm liên bang Đức ban hành. Được biết tất cả xe chống đạn đang dùng cho văn phòng tổng thống Hàn Quốc đều thuộc cấp độ an toàn 6 hoặc 7, tức là có khả năng trụ vững khi ở gần một vụ nổ với 15kg thuốc TNT.

 

Các xe Equus bọc thép sử dụng phiên bản nâng cấp của động cơ Tau V8 công suất 400 mã lực của Hyundai.

 

Hồi đầu năm, khi Hyundai mới tiết lộ việc sản xuất ô tô chống đạn, tờ Chosun của Hàn Quốc đã trích dẫn nguồn tin nội bộ Hyundai cho biết: “Hầu hết lãnh đạo các nước sản xuất ô tô khác đều sử dụng ô tô bọc thép sản xuất trong nước. Vì vậy, thật vô lý khi quốc gia sản xuất ô tô lớn thứ 5 thế giới lại vẫn dùng xe bọc thép nước ngoài, và đó là lý do tại sao Hyundai bắt tay vào dự án này.”

 

Nhật Minh

Theo Chosun