Honda sẽ rời bỏ Nhật Bản?

(Dân trí) - Không biết doạ hay thật, nhưng CEO của Honda, ông Takeo Fukui, đã thể hiện rõ quan điểm trước sự thiếu kiểm soát của chính phủ Nhật Bản đối với đồng nội tệ, đẩy nhà sản xuất ô tô này vào tình cảnh khó khăn.

Ông Fukui cho rằng sự tăng giá của đồng yên Nhật so với các đồng tiền của Mỹ và châu Âu là nguyên nhân chính cho những khó khăn hiện nay của Honda.

 

Ông tuyên bố sẵn sàng thực hiện những biện pháp mạnh để chấm dứt tình trạng này, trong đó có cả khả năng chuyển trụ sở Honda ra khỏi nước Nhật. Các biện pháp khác gồm: cắt giảm nhân công, kể cả với lao động ký hợp đồng dài hạn - việc làm mà trước nay họ vẫn tránh; cũng như tiếp tục chuyển thêm hoạt động sản xuất ra ngoài Nhật Bản.

 

Ông Fukui cảnh báo sẽ thực hiện các biện pháp này nếu chính phủ Nhật Bản không có hành động kiềm chế sự tăng giá của đồng yên. “Nếu chính phủ nói rằng ‘Chúng tôi không quan tâm đến hoạt động xuất khẩu’, thì cũng tốt thôi, chúng tôi sẽ có biện pháp phù hợp,” ông Fukui nói với một nhóm phóng viên trong buổi phỏng vấn hôm 19/12 vừa qua.

 

Ông Fukui cho biết nếu tỷ giá phá ngưỡng 100 yên, có thể Honda sẽ chuyển sang nhập khẩu nhiều xe vào Nhật hơn, chuyển các cơ sở nghiên cứu và phát triển công nghệ-sản phẩm ra nước ngoài, và tệ hơn nữa là phải chuyển trụ sở ra khỏi Nhật Bản.

 

Nhiều nhà kinh tế cho rằng Fukui có thể sẽ đạt được điều ông muốn, trong vài ngày tới, đồng yên sẽ giảm giá so với USD.

 

Nhật Minh

Theo Japan Probe