Honda dừng hoạt động thiết kế tại châu Âu

(Dân trí) - Trong một tuyên bố mới nhất, Honda bất ngờ thông báo chấm dứt hoạt động thiết kế tại châu Âu, đặt ở Đức. Quyết định đóng cửa các studio thiết kế ô tô và xe máy Honda R&D châu Âu (HRE-G) tại Offenback, gần Frankfurt, đã gây sửng sốt cho nhân viên tại đây.

Quyết định này được đưa ra sau một loạt biện pháp tập đoàn Nhật Bản này thực hiện nhằm khắc phục tình trạng thua lỗ ngày một gia tăng. Hồi tháng 1/2009, nhà máy Honda tại Anh đã phải tạm đóng cửa trong 4 tháng. Honda cũng đã quyết định không tham gia Triển lãm ô tô Frankfurt 2009 vừa diễn ra vào tháng 9 tại Đức.
 

Người phát ngôn Christophe Rust của Honda cho biết: “Đây là một thay đổi cơ cấu đáng tiếc do bức tranh kinh tế chung hiện nay. Các hoạt động thiết kế tại Đức sẽ phải dừng lại từ cuối tháng 11 tới”.

 

Chưa có gì rõ ràng về tương lai của các hoạt động thiết kế của Honda ở châu Âu. Việc thiết kế mô-tô, xe máy có thể sẽ được chuyển qua cho studio thiết kế của hãng tại Rome, Ý; còn hoạt động thiết kế ô tô vẫn chưa rõ ràng.
 
Honda dừng hoạt động thiết kế tại châu Âu - 1

 

Các studio thiết kế của Honda ở Offenbach mở cửa từ năm 1992, là một tòa nhà 2 tầng xây trên diện tích mặt bằng 3000m², xung quanh là vườn cây. Tại đây, nhiều mẫu concept của Honda đã ra đời, như mẫu OSM 2008, mẫu xe thể thao hybrid cỡ nhỏ từ năm 2007, và mẫu Neukom ra mắt tại Triển lãm ô tô Tokyo 1999.

 

Trước mắt, các hoạt động nghiên cứu và phát triển sản phẩm của Honda vẫn diễn ra tại Offenbach.
 
Honda dừng hoạt động thiết kế tại châu Âu - 2
Mẫu Honda OSM concept
 

Lê Thư

Theo CarDesignNews