Hoãn thương vụ bán Chrysler cho Fiat

(Dân trí) - Tòa án tối cao Mỹ đã ra yêu cầu hoãn bán Chrysler cho tập đoàn ô tô Ý Fiat.

 
Hoãn thương vụ bán Chrysler cho Fiat  - 1
 
3 quỹ xây dựng và lương hưu của tiểu bang Indiana đã đệ đơn lên tòa án hôm 7/6 vừa qua, yêu cầu ngừng thương vụ bán Chrysler cho Fiat để họ có thể làm thủ tục kháng cáo. Trong khi đó, chính quyền tổng thống Obama, vì rất ủng hộ thương vụ này, đã kêu gọi tòa án bác bỏ yêu cầu trên.

 

Chrysler bắt đầu tiến hành thủ tục bảo hộ phá sản hồi tháng 4, sau khi chứng kiến doanh số sụt giảm mạnh do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu.

 

Chính phủ Mỹ rất ủng hộ việc bán Chrysler cho tập đoàn Fiat nhằm giúp hãng này nhanh chóng thoát khỏi tình trạng bảo hộ phá sản và trở lại hoạt động. Theo đó, Fiat sẽ kiểm soát 20% Chrysler, còn 68% cổ phần sẽ thuộc về quỹ của Nghiệp đoàn ngành ô tô Mỹ (UAW) và 12% thuộc về hai chính phủ.

 

Tuy nhiên, các quỹ lương hưu, nắm giữ khoảng 42 triệu USD trong tổng số 6,9 tỷ USD giá trị các khoản vay có đảm bảo của Chrysler, lại phản đối thương vụ bán Chrysler cho Fiat. Họ cho rằng việc này làm đảo lộn trình tự phá sản thông thường và làm lợi bất hợp pháp cho những chủ nợ không được đảm bảo, như Nghiệp đoàn, so với các trái chủ, như quỹ lương hưu.

 

Chính quyền tổng thống Obama cảnh báo rằng việc ngăn cản thương vụ này sẽ gây ra những hậu quả nghiêm trọng.

 

Bà Elena Kagan, cố vấn pháp luật hàng đầu của chính phủ Mỹ, cho biết việc hoãn thương vụ này có thể đẩy Chrysler vào tình cảnh vỡ nợ.

 

Chrysler đã đệ đơn xin tòa án bảo hộ phá sản vào ngày 30/4 và dự kiến hoàn tất thủ tục mua bán và liên minh với Fiat trong vòng 60 ngày sau đó.

 

Nhật Minh

Theo BBC