Hàng loạt ô tô bị thu hồi tại Trung Quốc

(Dân trí) - Ngày 19/9, tại Trung Quốc, Mercedes-Benz tiến hành thu hồi xe SL và S-series do lỗi hệ thống kiểm soát thân xe chủ động (ABC); còn Jaguar tuyên bố thu hồi 840 xe XF. Trước đó, ngày 18/9, GM cũng tuyên bố thu hồi Hummer H2.

Cụ thể, đợt thu hồi của Mercedes liên quan đến 430 chiếc SL và S-series sản xuất trong thời gian từ ngày 31/5/2006 đến 30/11/2006 , theo tin từ Tổng cục Kiểm dịch-Thanh tra-Giám sát chất lượng Trung Quốc (AQSIQ).

 

Nguyên nhân thu hồi là tình trạng mất cân bằng xe do lỗi cảm biến đo gia tốc của hệ thống kiểm soát thân xe chủ động (ABC). Lỗi này khiến hệ thống chỉ kiểm soát một bên của hệ thống treo.

 

Cũng trong ngày 19/9, Jaguar tuyên bố thu hồi 840 xe XF sản xuất trong thời gian từ 22/10/2007 đến 22/5/2008, do lỗi lắp ráp dây đai an toàn của hàng ghế sau. Lỗi này có thể khiến dây đai an toàn không giữ được người ngồi trên xe trong trường hợp xảy ra va chạm.

 

Một ngày trước đó, hôm 18/9, General Motors Trung Quốc đã tuyên bố thu hồi một số xe Hummer H2 nhập khẩu do phát hiện trục trặc ở hệ thống cần gạt nước, theo tin từ Tân Hoa Xã.

 

Các xe Hummer H2 nhập khẩu nằm trong diện thu hồi có thời gian sản xuất từ năm 2006 đến 2008. Hiện tượng đoản mạch trong bảng mạch điều khiển hệ thống cần gạt nước có thể khiến dây tiếp đất bị nóng quá mức cho phép, gây ảnh hưởng đến các bộ phận điện khác.

 

Trong trường hợp xấu nhất, dù ít, hiện tượng này có thể gây cháy.

 

Nhật Minh

Theo Gasgoo