GM tăng tỷ lệ cổ phần trong Daewoo

(Dân trí) - Tập đoàn General Motors (GM) hôm 23/10 cho biết họ đã tăng tỷ lệ sở hữu GM Daewoo Auto & Technology Co. từ 50,9% lên 70,1% thông qua đợt huy động vốn 412 triệu USD của nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc này.

Số tiền 412 triệu USD sẽ được GM Daewoo sử dụng vào các hoạt động doanh nghiệp chung, như thanh toán nợ đến hạn. GM Daewoo đang đối mặt với tình trạng thiếu tiền mặt do cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu khiến hoạt động xuất khẩu suy giảm, cùng với những biến động về tỷ giá.

 

Các cổ đông lớn còn lại của GM Daewoo là Ngân hàng phát triển Hàn Quốc (KDB) và Tập đoàn công nghiệp ô tô Thượng Hải (SAIC) đã quyết định không tham gia đợt tăng vốn này của nhà sản xuất ô tô Hàn Quốc. Do chỉ có một mình GM rót tiền đợt này, nên tỷ lệ sở hữu Daewoo đã có sự điều chỉnh. Giờ đây GM nằm giữ 70,1% (từ 50,9%), KDB giữ 17% (giảm từ mức 28%), Suzuki giữ 6,8% và SAIC giữ 6%.
 
GM tăng tỷ lệ cổ phần trong Daewoo - 1
Gian trưng bày của GM Daewoo tại Triển lãm ô tô Seoul 2009 diễn ra hồi đầu năm (Ảnh: Koreaittimes)

 

“Quyết định tăng cổ phần trong GM Daewoo thể hiện tầm quan trọng của phân nhánh Hàn Quốc trong hoạt động toàn cầu của tập đoàn GM. Bất kỳ quyết định nào trong tương lai liên quan đến cơ cấu vốn dài hạn của GM Daewoo đều sẽ được cân nhắc nếu cần thiết,” ông Nick Reilly, phó chủ tịch GM kiêm giám đốc phụ trách hoạt động quốc tế của GM, nói.

 

GM Daewoo đã xây dựng nền tảng cho ô tô cỡ nhỏ của GM trên khắp thế giới, đặc biệt là xe thương hiệu Chevrolet ở châu Âu và một số khu vực khác. Năm ngoái, doanh số của GM Daewoo, bao gồm cả xuất khẩu, đã đạt 1,9 triệu xe và bộ kit.

 

Trong một diễn biến khác, GM và KDB đã không đạt được thống nhất về kế hoạch hỗ trợ 1 nghìn tỷ won cho GM Daewoo. KDB cho biết họ sẽ chỉ chi tiền cho GM nếu nhà sản xuất ô tô Mỹ này đưa ra kế hoạch phát triển dài hạn cho phân nhánh Hàn Quốc.

 

Nhật Minh

Theo Detroit News