GM muốn sở hữu một phần Isuzu

(Dân trí) - Tờ <i>Nikkei</i> của Nhật hôm 29/4 cho biết, General Motors (GM) sẽ bắt đầu đàm phán mua khoảng 10% cổ phần Isuzu vì cả hai muốn hợp sức kinh doanh xe thương mại ở châu Á, Trung và Nam Mỹ.

GM muốn sở hữu một phần Isuzu
 
Nếu thành công, thương vụ này sẽ khôi phục quan hệ liên minh 35 năm đã bị hủy bỏ trong quá trình tái cơ cấu năm 2006 của GM. Việc này có thể cũng sẽ khiến Toyota bán 5,9% cổ phần Isuzu mà họ đang nắm giữ, vì quan hệ với GM sẽ đặt Isuzu vào thế cạnh tranh thị trường với Toyota ở châu Á.

 

Isuzu sẽ kết thúc quá trình đàm phán liên kết vốn với Volkswagen, mặc dù vẫn tiếp tục đàm phán về việc cung ứng xe bán tải cho Volkswagen ở Thái Lan, theo nhật báo Nikkei.

 

Isuzu hiện chưa có bình luận gì về việc này.

 

Theo nhật báo Nikkei, GM và Isuzu dự kiến bắt đầu quá trình đàm phán vào đầu tháng 5 này và sẽ bàn về cuộc gặp gỡ giữa chủ tịch Susumu Hosoi của Isuzu và CEO Dan Akerson của GM để ký hợp đồng mua cổ phần trong mùa hè này.

 

Hai bên sẽ cân nhắc khả năng cùng nhau phát triển, sản xuất và phân phối xe bán tải tại thị trường Đông Nam Á, theo Nikkei.

 

Cổ phần 10% sẽ biến GM thành cổ đông lớn nhất của Isuzu, vượt tỷ lệ 9,2% của Mitsubishi Corp.

 

Nhật Minh

Theo Reuters