GM hủy kế hoạch sản xuất xe siêu sang hiệu Cadillac

(Dân trí) - Theo nguồn tin nội bộ General Motors (GM), tập đoàn này đã quyết định hủy kế hoạch sản xuất một mẫu sedan siêu sang mang thương hiệu Cadillac.

Lãnh đạo GM mới đây đã đi đến kết luận rằng một mẫu sedan dẫn động cầu sau với giá bán khoảng 100.000 USD, sản lượng thấp, không có sức mạnh xây dựng thương hiệu lớn đến mức tập đoàn phải cân nhắc đầu tư.

 

Tuy nhiên, quyết định này không làm thay đổi kế hoạch sản xuất một mẫu sedan dẫn động cầu sau cỡ lớn của GM để cạnh tranh với các xe Mercedes-Benz S-Class và BMW 7-series.

 

Việc phát triển một mẫu Cadillac như vậy đang được triển khai, dự kiến xe sẽ ra mắt vào năm 2016 hoặc 2017.

 

Xe Cadillac Ciel concept
Xe Cadillac Ciel concept

 

CEO Dan Akerson của GM hồi tháng 11 năm ngoái cho biết, ông muốn công ty quyết định có triển khai dự án sản xuất xe siêu sang này trong năm nay hay không. “Đây là một canh bạc lớn đối với chúng tôi,” ông nói.

 

Tin đồn về một mẫu sedan siêu sang mang thương hiệu Cadillac đã xuất hiện từ nhiều năm nay, kể từ khi GM giới thiệu mẫu Cadillac Sixteen concept với động cơ V16 tại Triển lãm ô tô Detroit năm 2003.

 

Năm 2011, Cadillac gây sự chú ý đặc biệt tại sự kiện xe cổ Concours d'Elegance ở Pebble Beach, tiểu bang California, Mỹ với mẫu xe concept mui trần Ciel (ảnh trên) mà các nhà thiết kế cho biết hé lộ phong cách của một mẫu sedan cỡ lớn trong tương lai. Một nguồn tin cho biết, các chi tiết của mẫu Ciel kiểu dáng dài thanh lịch có thể sẽ được đưa vào mẫu xe cạnh tranh với BMW 7-series trong tương lai.

 

Nhật Minh

Theo Automotive News