GM bị chơi khăm

(Dân trí) - Hôm 12/10, ban lãnh đạo GM bị một phen ngượng chín mặt, trước đông đủ báo giới, khi hệ thống mạng tại trụ sở tập đoàn cho chạy lời lẽ xúc phạm Chrysler và nhiều đối thủ khác trên toàn bộ màn hình máy tính nối mạng.

GM bị chơi khăm - 1
 
Sự cố hy hữu xảy ra tại lễ công bố ra mắt xe Chevrolet Spark phiên bản chạy điện tại trụ sở của tập đoàn GM ở Detroit, Mỹ, nhân kỷ niệm 100 năm thương hiệu Chevrolet. Sự kiện có sự tham gia của hơn 200 nhà báo đến từ khắp nơi trên thế giới.

 

Ông Selim Bingol, một người phát ngôn của GM, cho biết tập đoàn không biết gì về trò chơi khăm này. GM ngay sau đó đã sửa chữa hệ thống mạng nội bộ.

 

Lãnh đạo GM cho biết các chuyên gia máy tính đã phát hiện một phần mềm trái phép được cài vào một bộ định tuyến (router) không dây, và chương trình này đã thay đổi cách hiển thị của các website để cài một từ lóng có nghĩa xúc phạm vào bất cứ dòng chữ nào nhắc tới tên các đối thủ của GM trên các máy tính có nối mạng.

 

Cùng ngày, GM cho biết đã xác định được thủ phạm - một nhà thầu phụ từng giúp tập đoàn thiết lập hệ thống mạng không dây. GM không nêu tên công ty này, nhưng cho biết họ đã thừa nhận hành vi và làm thế chỉ để trêu đùa.

 

Những máy tính kết nối Internet thông qua các hệ thống mạng khác tại trụ sở GM đều không bị ảnh hưởng.

 

Từ ngữ thô tục xuất hiện trên màn hình máy tính sử dụng mạng không dây tại trụ sở GM sau khi những cái tên Chrysler, Ford, Toyota và Honda được nhắc đến.

 

Từ đó không xuất hiện sau các tên Nissan, Hyundai, hay Volkswagen.

 

Sự việc có lẽ đã không trở nên nghiêm trọng nếu xảy ra vào một ngày làm việc bình thường của GM, nhưng đáng tiếc lại vào đúng một sự kiện lớn của tập đoàn, trước sự có mặt của đầy đủ báo giới.

 

Nhật Minh

Theo WSJ