Ford phủ nhận thông tin bán Volvo

(Dân trí) - Trước những tin đồn về việc chuyển nhượng Volvo với giá 8 tỷ USD, đại diện Ford Motor hôm 15/7 đã chính thức khẳng định Tập đoàn không hề có ý định “sang tên” nhãn hiệu xe Thụy Điển này cho bất kỳ đối tác nào.

Trước đó tờ Sunday Times đã dẫn lời một nhân vật giấu tên ở Luân Đôn cho biết: quyết định bán Volvo - một thành viên thuộc nhóm thương hiệu cao cấp Premier Automotive Group (PAG) của Ford -  được đưa ra cách đây 2 tuần, tuy nhiên thời gian chính xác thì vẫn chưa ấn định.

 

Thông tin này một lần nữa được khẳng định trên New York Times hôm 15/7. Nguồn tin giấu tên tự nhận là “người thân cận nắm rõ nội tình vụ việc”.

 

Ngay sau đó, đại diện Tom Hoyt trả lời phỏng vấn hãng tin AP cho biết Ford không bình luận gì về những tin đồn này, tuy nhiên đến cuối ngày lại đưa ra phủ quyết rằng công ty đã không tham gia bất kỳ cuộc thương lượng nào xung quanh số phận của Volvo.

 

Tháng 8 năm ngoái khi tuyên bố đang tính đến khả năng bán nhãn hiệu xe thể thao Aston Martin cao cấp, Ford ngỏ ý rằng các nhãn hiệu nổi tiếng khác của PAG, trong đó có Volvo - do Ford mua lại từ công ty Volvo AB của Thụy Điển vào năm 1999 với giá 6,45 triệu USD - cũng có thể đem ra bán.

 

Hải Minh

Theo AP