Ford muốn bán cổ phần trong Mazda

(Dân trí) - Ngày 10/10, hãng Reuters đưa tin Ford đang tìm đối tác mua lại 33,4% cổ phần Mazda mà họ đang nắm giữ. Sau đó một ngày, Mazda ra công bố gần như xác nhận thông tin trên.

Thường được biết đến như công ty mẹ của Mazda dù chỉ sở hữu 1/3 cổ phần, Ford gần đây đã lần lượt bán các thương hiệu Aston Martin, Jaguar, và Land Rover nhằm tăng nguồn vốn tái cơ cấu. Cổ phần mà Ford đang nắm giữ trong Mazda dự kiến có giá trị khoảng 1,36 tỷ USD - một số tiền không nhỏ trong giai đoạn khó khăn hiện nay.

 

Trước đó, hãng tin NHK của Nhật Bản đã đưa tin Ford cân nhắc bán tối thiếu 20% cổ phần Mazda, nhưng thông tin sau đó là toàn bộ 33,4%. Ford đang trong quá trình thương lượng với nhiều công ty Nhật Bản về việc bán cổ phần Mazda.

 

Nhiều sản phẩm của Ford có liên hệ chặt chẽ với sản phẩm của Mazda, hai bên dùng chung cơ sở gầm bệ cho một số xe và cùng phát triển một số dự án. Một phân nhánh khác của Ford là Volvo cũng dùng chung cơ sở gầm bệ với xe Mazda và Ford. Do đó nếu Ford bán cổ phần trong Mazda, các dự án sản xuất xe trong tương lai của các bên sẽ có nhiều thay đổi.

 

Ngày 10/10, giá cổ phiếu của Ford ở mức thấp nhất trong vòng 26 năm qua: 2 USD/cổ phiếu. Nguyên nhân được cho là việc doanh số tiêu thụ xe của Ford liên tục sụt giảm, cùng với tình hình bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu.

 

Tuy nhiên, cũng giống như GM, Ford đã bác bỏ tin phá sản.

 

Ngày 11/10, Mazda đã ra một công bố gần như xác nhận tin đồn một ngày trước đó về khả năng Ford bán cổ phần trong Mazda. “Chưa có gì được quyết định. Mọi quyết định quan trọng đều sẽ được công khai,” Mazda nói.

 

Mazda hiện là nhà sản xuất ô tô lớn thứ 5 Nhật Bản, xét về doanh số toàn cầu, đứng sau Toyota, Honda, Nissan và Mitsubishi.

 

Ford từ chối bình luận về tin đồn họ muốn bán cổ phần Mazda, mà chỉ nói rằng: “Quan hệ của chúng tôi vẫn Mazda chưa có gì thay đổi”. Ford đã nắm giữ cổ phần kiểm soát Mazda trong suốt gần 3 thập kỷ qua.

 

Nhật Minh

Theo Reuters, AP