Ford mở rộng thị trường Đông Âu

(Dân trí) - Năm 2006, chính phủ Ru-ma-ni tiếp quản nhà máy sản xuất ô tô Craiova từ người chủ trước Daewoo Motor, trong tình trạng nợ nần chồng chất. Và vào hôm thứ sáu vừa qua, chính phủ nước này đã trao quyền kiểm soát lại cho tập đoàn Ford Motor.

Trao chiếc chìa khóa của nhà máy cho ông John Fleming, chủ tịch Ford châu Âu, thủ tướng Calin Popescu Tariceanu cho biết khoản đầu tư trị giá 1 tỉ USD của Ford vào nhà máy sẽ đưa Ru-ma-ni trở nước sản xuất ô tô lớn nhất tại thị trường đông-nam châu Âu.

Năm ngoái, Ford đã mua 72,4% cổ phần của nhà máy quốc doanh này với giá 88 triệu USD và hứa hẹn khoản đầu tư 1 tỉ USD để nâng cấp và mở rộng quy mô sản xuất. Đồng thời, Ford cho biết sẽ tăng thêm nguồn lực lao động từ 3.900 lên 7.000, thậm chí 9.000 người.

Ông Fleming cho biết, xe Transit Connect, mẫu xe đầu tiên của Ford do nhà máy sản xuất, sẽ xuất xưởng vào năm 2009. Và từ năm 2010, nhà máy sẽ bắt đầu sản xuất loại xe nhỏ, rẻ dành riêng cho người dân Ru-ma-ni. Tuy nhiên, ông từ chối đưa ra bất cứ thông tin chi tiết nào về các mẫu xe mới này.

Tại quốc gia Đông Âu này còn có nhà máy ô tô lớn khác là Dacia, thuộc quyền sở hữu của Renault, với nhãn hiệu quen thuộc Logan và Sandero. Thủ tướng Tariceanu hy vọng “Sự có mặt của hai tập đoàn sản xuất ô tô lớn trên thế giới sẽ thu hút sự chú ý của nhiều hãng khác tới thị trường Ru-ma-ni”.
 
Trang Anh
Theo IHT