Ford hài lòng vì không bị chính phủ can thiệp

(Dân trí) - Một số nhà phân tích dự đoán việc phá sản sẽ đem đến cho GM và Chrysler một lợi thế cạnh tranh so với đồng hương Ford, vì họ có thể trút được “núi” nợ nần. Tuy nhiên, chủ tịch Ford khẳng định họ đang trong tình trạng tốt hơn các đối thủ ở Detroit.


Ford hài lòng vì không bị chính phủ can thiệp - 1
CEO Alan Mulally của Ford (trái) và chủ tịch Bill Ford (phải)


Chủ tịch Ford, ông Bill Ford, cho rằng công ty ở trong điều kiện phát triển tốt hơn GM và Chrysler vì không phải chịu sự can thiệp của chính phủ.

 

Ông Bill Ford đưa ra những bình luận trên tại Hội nghị quốc gia ở Detroit hôm 15/6. “Chúng tôi không biết tương lai sẽ thế nào, nhưng chắc chắn một điều: Tôi thích vị trí hiện tại của chúng tôi,” ông trả lời tờ Automotive News.

 

“Chúng tôi có thể đưa ra những quyết định nhanh chóng, chúng tôi có thể đưa ra những quyết định dài hạn, và chúng tôi có thể tiếp tục triển khai kế hoạch của mình mà không gặp cản trở từ bên ngoài,” Bill Ford còn nói thêm rằng việc không bị chính phủ can thiệp sẽ đem đến cho Ford một lợi thế trong cạnh tranh.

 

Mặc dù hài lòng với quyết định của công ty về việc không nhận tiền cho vay khẩn cấp của chính phủ, nhưng Bill Ford nói rằng ông rất cảm kích khi chính phủ liên bang vào cuộc ngăn chặn sự sụp đổ của Chrysler và GM.

 

Ford đã lỗ khoảng 30 tỷ USD trong 3 năm qua, nhưng dự kiến sẽ có lợi nhuận trở lại vào năm 2011.

 

Huy Nghĩa

Theo Leftlane