Fiat trả nợ “hộ” Chrysler

(Dân trí) - Ngày 19/3, Chrysler thông báo đối tác trong tương lai của họ, nhà sản xuất ô tô Ý Fiat, sẽ nhận trả thay họ 35% khoản nợ với chính phủ Mỹ.

Fiat trả nợ “hộ” Chrysler - 1

Fiat đang muốn nắm quyền sở hữu 35% cổ phần Chrysler, điều mà giới phân tích cho rlà cơ hội tồn tại duy nhất của Chrysler.

 

Hồi đầu năm nay, Chrysler đã nhận 4 tỷ USD tiền vay ưu đãi lãi suất thấp từ chính phủ Mỹ. Họ đang đề nghị vay thêm 5 triệu USD.

 

Nếu Bộ tài chính Mỹ thông qua khoản vay bổ sung này của Chrysler, thì Fiat sẽ chịu trách nhiệm về khoản nợ 3,15 tỷ USD của đối tác Mỹ.

 

Ông Brad Coulter, chuyên gia tư vấn tái cơ cấu của công ty O’Keefe & Associates ở Mỹ, đã trao đổi với hãng tin Reuters rằng đó là một cam kết quan trọng của Fiat.

 

Chrysler cũng cho biết thỏa thuận hợp tác với Fiat trị giá khoảng 10 tỷ USD và sẽ giúp bảo toàn việc làm cho 5.000 lao động mà lẽ ra sẽ mất việc nếu Chrysler hết tiền.

 

Tập đoàn ô tô Mỹ này cũng cho biết họ sẽ không thưởng lãnh đạo từ sau ngày 2/1/2009, theo cam kết tự nguyện do 25 lãnh đạo cấp cao cùng ký. Động thái này được đưa ra do bắt đầu dấy lên những lo ngại kể từ sau khi thông tin về các khoản thưởng trị giá lên tới 165 triệu USD của AIG dành cho lãnh đạo, trong khi bản thân doanh nghiệp đứng bên bờ vực phá sản và đã nhận khoảng 180 tỉ USD tiền hỗ trợ khẩn cấp của chính phủ.

 

Huy Nghĩa

Theo Leftlane