Fiat - “Bụt” của Chrysler?

(Dân trí) - Giám đốc điều hành tập đoàn Fiat của Ý, ông Sergio Marchionne đã tự tin khẳng định rằng Fiat có thể giúp Chrysler ra khỏi tình cảnh nợ nần chồng chất hiện tại. Một tuyên bố gây sốc!

 

Fiat - “Bụt” của Chrysler? - 1
CEO Sergio Marchionne của Fiat
 
Tình hình khủng hoảng kinh tế và làn sóng cứu trợ của chính phủ Mỹ vào cuối năm 2008 cũng không hủy được dự định tạo dựng quan hệ hợp tác mà Fiat và Chrysler đã “ươm mầm” từ trước đó, khi mà cả hai đều đang nỗ lực vì lợi ích chung. Hôm kia, 5/3, Giám đốc điều hành của Fiat,  ông Sergio Marchionne một lần nữa tuyên bố tập đoàn xe hơi Ý này đủ khả năng đưa Chrysler ra khỏi “hố sâu”.

 

Trên thực tế, ông Marchionne cho rằng Fiat sẽ không chỉ giúp Chrysler thoát khỏi tình trạng thua lỗ, mà còn hỗ trợ Chrysler phát triển. Ông cho rằng công nghệ, sản phẩm và thiết kế là những gì  Fiat sẽ giúp Chrysler cải thiện tình hình kinh doanh.

 

Theo hãng tin Detroit News, ông Marchionne đã nói với các quan chức Nhà Trắng rằng ông thấy ấn tượng với việc Chrysler nhận thức được các vấn đề của mình.

 

Tuy nhiên, trên thực tế, cứu Chrysler là một thách thức lớn. Nhiều ý kiến trong ngành cho rằng kết quả kinh doanh của Chrysler trong suốt thập kỷ qua là minh chứng cho thấy tập đoàn này “mục ruỗng” từ bên trong. Thậm chí, việc trước đây tập đoàn Daimler đầu tư công nghệ và nguồn lực cũng không giúp Chrysler cải thiện được vị trí trên thị trường.

 

Vậy thì điều gì khiến quan hệ hợp tác với Fiat tạo nên sự khác biệt? Đó sẽ là Fiat hỗ trợ Chrysler về công nghệ, khung gầm xe, động cơ, bí quyết công nghệ, và nhiều thứ khác, hoàn toàn “miễn phí”, giúp tiết kiệm hàng tỷ USD chi phí nghiên cứu và phát triển sản phẩm (R&D) trong 7 năm tới. Với sản phẩm và công nghệ mới, Fiat tin rằng Chrysler không những sẽ tồn tại mà còn làm ăn có lãi.

 

Huy Nghĩa

Theo MotorAuthority