Doanh số Toyota sụt giảm mạnh

(Dân trí) - Chỉ vài ngày sau khi thông báo khả năng thua lỗ lần đầu tiên trong vòng 71 năm, Toyota đã công bố mức sụt giảm doanh số tiêu thụ xe toàn cầu khá lớn trong tháng 11.

Nhà sản xuất ô tô lớn nhất Nhật Bản chỉ tiêu thụ được 618.000 xe trong tháng trước, giảm 21,8% so với tháng 11/2007.

 

Ngày 22/12, Toyota dự đoán tập đoàn sẽ lần đầu tiên phải chứng kiến lỗ, ở mức 150 tỷ USD (1,7 tỷ USD) trong suốt hơn 7 thập kỷ qua.

 

Mặc dù không bị ảnh hưởng nặng nề như các nhà sản xuất ô tô Mỹ, nhưng Toyota cũng đang chịu tác động của tình trạng nhu cầu tiêu thụ ô tô sụt giảm mạnh, do suy giảm kinh tế toàn cầu.

 

Thêm vào đó, sự lên giá của đồng yên càng thu hẹp lợi nhuận của tập đoàn.

 

Chủ tịch Toyota, ông Katsuaki Watanabe, hồi đầu tuần cho biết tình hình suy thoái hiện nay có quy mô “hàng trăm năm mới có một”.

 

Nhật Minh

Theo BBC