Đèn pha hỗ trợ quan sát xuyên mưa

(Dân trí) - Intel đang hợp tác với trường Đại học Carnegie Mellon của Mỹ triển khai dự án nghiên cứu phát triển công nghệ đèn pha có thể khắc phục tình trạng tầm quan sát của tài xế bị hạn chế khi trời mưa.

Thay vì sử dụng bóng đèn chiếu chùm ánh sáng ra đường tối phía trước, hệ thống đèn pha theo công nghệ mà Intel và các chuyên gia của Đại học Carnegie Mellon đang nghiên cứu sẽ hoạt động như một máy chiếu.

 

Một camera được lắp ở sát bên dưới loại đèn pha-máy chiếu này để thu lại hình ảnh các hạt mưa, truyền trực tiếp đến bộ xử lý để phân tích và đưa ra phán đoán từng hạt mưa sẽ tiếp tục rơi theo hướng nào.

 

Sau đó máy chiếu sẽ “khử” tia sáng chiếu tới vị trí hạt mưa sẽ rơi; nhờ đó, ánh sáng chiếu ra từ đèn xe sẽ không rọi vào các hạt mưa, tạo hiện tượng phản xạ ánh sáng làm hạn chế tầm nhìn của tài xế. Tuy nhiên, các nhà nghiên cứu cũng lưu ý rằng công nghệ này chỉ giúp giảm chứ không thể loại bỏ hoàn toàn hiện tượng phản xạ ánh sáng do đèn chiếu vào các hạt mưa.
 
Đèn pha hỗ trợ quan sát xuyên mưa
Hình ảnh minh hoạ công nghệ đèn pha "xóa mưa" do Intel và các nhà nghiên cứu thuộc trường Đại học Carnegie Mellon đang phát triển: ảnh bên trái là nguyên lý chiếu sáng thông thường, ảnh bên phải là kết quả của công nghệ "khử" các tia sáng chiếu thẳng vào các hạt mưa

 

Vì cần nhiều hệ thống hỗ trợ nên loại đèn pha này sẽ có chi phí cao hơn nhiều so với loại bóng truyền thống. Intel cho biết, trong vòng 10 năm tới, công nghệ mới này mới có thể đi vào cuộc sống.

 

Nhật Minh

Theo CNet