Cường “đôla”: chủ nhân siêu xe Lamborghini!

(Dân trí) - Chiều qua, 7/5, siêu xe thể thao Lamborghini Gallardo đầu tiên tại Việt Nam sau khi "quá cảnh" Hà Nội đã về đến TPHCM. Chủ nhân thực sự của nó chính là Cường “đôla” - Tổng giám đốc Công ty Phát triển nhà Quốc Cường (TPHCM).

Sáng nay, các nhân viên của Công ty Quốc Cường còn đang xôn xao bàn tán về chiếc xe đắt đỏ này. Chiếc Lamborghini dòng thể thao 2 cửa, màu vàng óng này hiện vẫn được “gửi tạm” ở garage Khách sạn Sheraton hoặc garage Trần Phú vì biệt thự Quốc Cường trên đường Trần Quốc Thảo, Q.3 có tầng hầm quá sâu so với gầm sàn xe Lamborghini.

 

Lamborghini là dòng xe mơ ước trong năm 2007 của Cường “đôla” sau khi đã thoả mãn với hàng chục chiếc xe sang trọng bậc nhất mà đại gia Sài Gòn cũng chưa dám mơ như Mercedes Benz S55 AMG hay những chiếc xe thể thao 2 cửa khác hiện “nằm vùng” tại biệt thự Thảo Điền, Q.2. 

 

Cường “đôla”: chủ nhân siêu xe Lamborghini! - 1
  

Hiện chưa ai biết giá thực của chiếc siêu xe thể thao này nhưng theo lời các cộng sự của Cường, chiếc xe này sau khi thực hiện xong các khoản thuế có thể lên đến gần 300.000 USD.

 

Chiếc siêu xe thể thao Lamborghini Gallardo, Italy, có giá tại Mỹ khoảng 175.000-200.000 USD. Mỗi năm chủ nhân của nó phải dành một khoản ngân sách khoảng 3.500 USD để cung cấp nhiên liệu (xăng). Với mức độ “tốn kém” này, nó đã vinh dự được tạp chí Forbes (Mỹ) bầu vào hàng đầu những con xe nhà giàu tốn xăng nhất.

Cường “đôla”: chủ nhân siêu xe Lamborghini! - 2
 

Chiếc Lamborghini Gallardo đời 2004, trang bị động cơ V10 dung tích 5.0 lít và công suất 493 mã lực (thấp hơn phiên bản từ 2005) này về đến cảng Hải Phòng hôm 3/5 vừa qua. Nó có mức thuế nhập khẩu tuyệt đối 354,759 triệu đồng. Tổng số thuế mà doanh nghiệp này phải nộp là 1.161.806.250 đồng, gồm 50% thuế tiêu thụ đặt biệt và 10% giá trị gia tăng.

Đây là dòng xe nhỏ nhất của hãng sản xuất xe thể thao Lamborghini, Italy. Dòng xe này có mặt trên thị trường từ năm 2003, đến nay có khoảng hơn 5.000 chiếc Gallardo được sản xuất và là mẫu xe bán chạy nhất của Lamborghini.

Nhựt Goben