Có nên cho phép xe tự lái ra đường?

(Dân trí) - Cách đây chưa lâu, ô tô tự lái vẫn còn được xem như sản phẩm khoa học viễn tưởng, nhưng giờ đây đã dần trở thành hiện thực. Dù vậy, vấn đề được đặt ra là luật giao thông phải thay đổi thế nào cho phù hợp với những chiếc xe tự lái?

Khi nhắc đến những chiếc xe hơi tự lái ở thời điểm khoảng chục năm trước đây, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến phim khoa học viễn tưởng. Tuy nhiên, vài năm gần đây, Google đã triển khai dự án nghiên cứu chế tạo xe tự lái và gần đây nhất, tại triển lãm công nghệ CES 2013 vừa diễn ra ở Las Vegas (Mỹ), Toyota và Audi cũng đã trình làng xe tự lái. Điều này cho thấy, đây không còn là một tương lai quá xa vời.

Tuy nhiên, một câu hỏi thực tiễn được đặt ra là luật lệ giao thông phải thay đổi như thế nào để phù hợp với sự xuất hiện của những chiếc xe tự lái trên đường?
 
Một chiếc xe tự lái của Google
Một chiếc xe tự lái của Google

Hiện tại, người ngồi sau vô lăng chính là những người chịu trách nhiệm cho những vụ va chạm, tai nạn giao thông, còn khi ô tô làm chủ hoàn toàn quá trình vận hành, thì ai là người chịu trách nhiệm nếu có va chạm xảy ra?

Có nhiều ý kiến tán thành việc đưa xe tự lái vào sử dụng thực tiễn. Những cuộc khảo sát cho thấy, mỗi người Mỹ dành trung bình 250 tiếng ngồi sau tay lái, và tai nạn xe hơi là nguyên nhân tử vong hàng đầu đối với người Mỹ ở độ tuổi từ 4 đến 34, gây thiệt hại khoảng 300 tỷ USD mỗi năm.

Google và phe ủng hộ tin rằng ô tô tự lái có thể giúp việc di chuyển trên đường an toàn hơn bằng cách loại bỏ những sai sót xuất phát từ chính con người. Xe ô tô tự lái của Google có một camera trên nóc để quan sát xung quanh, cùng một hệ thống các cảm biến gắn xung quanh xe. Trên xe là một hệ thống máy tính để thực hiện chức năng điều khiển xe.

Hồ sơ an toàn xe tự lái của Google thực sự rất ấn tượng. Trong quá trình thử nghiệm quãng đường 300.000 dặm (hơn 482.000 km) tính đến nay, Google cho biết chưa có bất kỳ vụ tai nạn nào xảy ra. Một vụ duy nhất được ghi nhận lại có nguyên do từ con người, thay vì do hệ thống tự lái.

Sau nhiều chiến dịch vận động hành lang, hiện xe tự lái của Google đã được phép xuống đường ở hai tiểu bang California và Nevada của Mỹ.

Hệ thống camera và cảm biến trên xe tự lái của Google
Hệ thống camera và cảm biến trên xe tự lái của Google

Vấn đề gây tranh cãi lớn nhất hiện tại vẫn là: Ai sẽ chịu trách nhiệm nếu xảy ra tai nạn? Những người ngồi trong xe hay nhà sản xuất xe? Làm sao để xác minh được lỗi xảy ra khi người ngồi trong chiếc xe đang tự điều khiển, hay do lỗi kỹ thuật phát sinh trên chiếc xe tự lái?

Không chỉ luật lệ giao thông, việc áp dụng những chiếc xe tự lái ra thực tiễn sẽ khiến các công ty bảo hiểm phải thay đổi toàn bộ chính sách cho phù hợp với thực tế mới, mà trong đó sẽ phải đặt thêm trách nhiệm vào các hãng sản xuất.

Từ những điều trên có thể thấy rằng, việc phát triển và hoàn thiện những chiếc xe tự lái đã khó, việc áp dụng thực vào thực tế những thế hệ xe thông minh này còn khó hơn. Tuy nhiên, nhiều người vẫn cho rằng xe tự lái là xu thế tất yếu của tương lai, khi mà máy móc dần làm thay con người nhiều chuyện, trong đó có cả việc lái xe trên đường.

Video trải nghiệm chức năng xe tự lái của Google, ở tốc độ 40km/h (clip được thực hiện cách đây gần 2 năm):



Bên trong xe tự lái của Google, người dùng không cần phải đụng tay vào vô lăng:



T.Thủy
Tổng hợp